Thẩm phán Liên Hợp Quốc bị kết án tù tại Anh vì ép phụ nữ làm nô lệ

ANH - Một thẩm phán Liên Hợp Quốc đã bị kết án 6 năm 4 tháng tù sau khi ép một phụ nữ trẻ làm việc như một nô lệ ở Anh.

Lydia Mugambe (50 tuổi) bị phát hiện đã lợi dụng địa vị của mình trong mối quan hệ với người phụ nữ Uganda theo "cách tồi tệ nhất" - khi Mugambe đang học tiến sĩ luật tại Đại học Oxford.

Mugambe bị kết tội vào tháng 3 vì âm mưu tạo điều kiện vi phạm luật di trú của Vương quốc Anh, tạo điều kiện cho việc đi lại nhằm mục đích bóc lột, ép buộc người khác làm việc và âm mưu đe dọa nhân chứng sau phiên tòa.

tham-phan-030525
Thẩm phán đã nêu tóm tắt những thành tựu pháp lý của Lydia Mugambe bao gồm công việc liên quan đến bảo vệ nhân quyền - Ảnh: Cảnh sát Thames Valley/PA

Các công tố viên cho biết, Mugambe - cũng là một thẩm phán tòa án tối cao ở Uganda, đã không cho nạn nhân có công việc ổn định và buộc cô phải làm người giúp việc và chăm sóc trẻ em.

Khi tuyên án Mugambe tại tòa án Oxford vào ngày 2/5, Thẩm phán Foxton cho biết, đây là một "vụ án rất đáng buồn", nêu bật những thành tựu pháp lý của Mugambe bao gồm cả công việc liên quan đến bảo vệ nhân quyền.

Foxton cho biết, bị cáo "hoàn toàn không hối hận" về hành vi của mình và cô ta đã tìm cách "đổ lỗi" cho nạn nhân về những gì đã xảy ra.

Ông Foxton đã ra lệnh cấm Mugambe liên lạc trực tiếp hoặc gián tiếp với nạn nhân.

Trong một tuyên bố bằng văn bản được công tố viên Caroline Haughey KC đọc trước tòa, nạn nhân mô tả rằng mình sống trong "nỗi sợ hãi gần như liên tục" vì vị thế quyền lực của Mugambe ở Uganda.

Người phụ nữ trẻ, không được nêu tên vì lý do pháp lý cho biết, cô không thể quay lại Uganda vì lo ngại những điều có thể xảy ra với cô, và nói rằng cô có thể không bao giờ gặp lại mẹ mình nữa.

Haughey cho biết, Mugambe đã lợi dụng nạn nhân bằng cách lợi dụng sự thiếu hiểu biết của cô về quyền lao động và lừa dối cô về lý do cô đến Vương quốc Anh.

Công tố viên cho biết, có "sự mất cân bằng quyền lực rõ ràng và đáng kể trong mối quan hệ" giữa Mugambe và nạn nhân của bà ta.

Haughey nói với tòa rằng, nạn nhân đã được cấp quyền tị nạn tại Anh vì cô có lý do chính đáng để lo sợ bị ngược đãi ở Uganda.

Luật sư bào chữa Paul Raudnitz đã nói về “sự nghiệp luật sư lẫy lừng” của Mugambe và kể về sự ủng hộ to lớn mà bà nhận được kể từ khi bị kết án.

Một đám đông nhỏ cầm biểu ngữ và hô vang “Công lý cho Lydia Mugambe” bên ngoài tòa án trước khi phiên điều trần diễn ra.

Mugambe đã từ chức thẩm phán Liên Hợp Quốc. Theo hồ sơ của bà trên trang web của Liên Hợp Quốc, Mugambe được bổ nhiệm vào danh sách tư pháp của cơ quan này vào tháng 5/2023, ba tháng sau khi cảnh sát được gọi đến địa chỉ của bà ở Oxfordshire.

Bình luận