Bắt giữ hàng trăm tấn đường không có hóa đơn chứng từ

(VOH) - Đây là lượng đường vi phạm mà đội quản lý thị trường 2A, thuộc chi cục quản lý thị trường TPHCM bắt giữ sáng 16/5.

Theo đó, sáng 16/5 lực lượng chức năng phát hiện 2 chiếc xe tải mang biển số 51C... và 60C... chở quá tải và có dấu hiệu nghi vấn nên theo dõi. Khi 2 chiếc xe này vừa tấp vào kho hàng Thành Phát có địa chỉ tại 55A, đường Kinh C, khu phố 5,  phường Tân Tạo A, quận Bình Tân. Lúc này, đội quản lý thị trường 2A, thuộc chi cục quản lý thị trường  TPHCM bất ngờ ập vào kiểm tra.

Hàng trăm bao đường được ngụy trang bằng những bao phế liệu.

Tại hiện trường, trên 2 xe tải, hàng trăm bao đường, ước tính mỗi xe chứa gần 30 tấn đường được ngụy trang bởi các bao phế liệu nhằm qua mắt lực lượng chức năng.  Kiểm tra bên trong nhà kho, cảnh sát cũng phát hiện khoảng 70 tấn đường chứa trong các bao có nhãn mác xuất xứ từ Thái Lan, Campuchia không có hóa đơn chứng từ, bảo quản nơi ẩm thấp.

Qua xác minh, cơ quan điều tra xác định chủ lô hàng là Nguyễn Thị Ngọc Xiêm (30 tuổi, quê Tiền Giang). Lô hàng này có thể được mua từ Campuchia, sau đó được vận chuyển về kho chuẩn bị phân phối ra thị trường thì bị bắt.

Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản xử lý các lỗi vi phạm, tịch thu tang vật vận chuyển về kho.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.