Bắt giữ nhiều vụ vận chuyển trái phép khẩu trang qua Campuchia, Lào tiêu thụ

(VOH) – Ngày 12/3, Cục Hải quan Quảng Trị và Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài phát hiện nhiều vụ vận chuyển khẩu trang y tế không có nguồn gốc, xuất xứ, chuẩn bị đưa sang Campuchia, Lào tiêu thụ.

Phát hiện vụ vận chuyển hơn 193.500 khẩu trang y tế không có nguồn gốc

Ngày 12/3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu Công an Tây Ninh phối hợp lực lượng Hải quan cửa khẩu Mộc Bài điều tra vụ vận chuyển gần 200.000 khẩu trang qua Campuchia tiêu thụ - Báo TTXVN thông tin. 

Theo thông tin ban đầu, ngày 11/3, tại khu vực cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu Công an Tây Ninh phối hợp Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài kiểm tra xe khách mang BKS: 3C – 6355 chở khẩu trang, do tài xế Nguyễn Võ Thanh Đức (46 tuổi, ngụ TPHCM) điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 187.195 khẩu trang y tế kháng khuẩn và 6.400 khẩu trang vải loại dành cho trẻ em. Tất cả số khẩu trang trên đều không có hóa đơn chứng từ.

Bắt giữ nhiều vụ vận chuyển trái phép khẩu trang qua Campuchia, Lào tiêu thụ

Lực lượng chức năng kiểm tra số lượng khẩu trang y tế buôn lậu sang Campuchia. Ảnh: TTXVN 

Tại cơ quan điều tra, tài xế Đức khai nhận là nhân viên nhà xe Phúc Danh (có trụ sở ở thành phố Phnompenh, Campuchia), vận chuyển gần 200.000 khẩu trang cho chủ xe từ TPHCM qua Campuchia tiêu thụ với tiền công là 1 triệu đồng.

Vụ vận chuyển gần 200.000 khẩu trang đang được cơ quan chức năng Tây Ninh mở rộng điều tra làm rõ.

Được biết, từ ngày 1/3 đến nay, lực lượng chức năng của tỉnh Tây Ninh đã bắt giữ hơn 10 vụ buôn lậu khẩu trang y tế từ Việt Nam sang Campuchia, thu giữ hơn 1,3 triệu khẩu trang y tế các loại.

Thu gom hơn 90.000 khẩu trang vận chuyển trái phép sang Lào

Báo SGGP đưa tin, ngày 10/3, tại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị), Chi cục Hải quan phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo phát hiện ông Tôn Thất Thiện (53 tuổi, trú tại TP Huế) có hành vi vận chuyển hàng hoá trái phép qua biên giới. 

Kiểm tra xe ôtô BKS: 75B-01174 do ông Thiện điều khiển, lực lượng hải quan phát hiện 1.300 hộp, mỗi hộp chứa 50 khẩu trang y tế mới do Việt Nam sản xuất, được ông Thiện gia cố, cất giấu trên xe ôtô. Tổng số lượng khẩu trang là 65.000 cái.

Bắt giữ nhiều vụ vận chuyển trái phép khẩu trang qua Campuchia, Lào tiêu thụ

Xe ôtô chở khẩu trang y tế trái phép qua khu vực biên giới bị lực lượng chức năng phát hiện - Ảnh: SGGP 

Trước đó, ngày 4/3, tại khu vực kiểm soát ở khóm Ka Tăng (thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hoá), tổ công tác Đồn Biên phòng phối hợp với Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo phát hiện ông Phonsay Kayyakham (32 tuổi, trú tỉnh Savannakhet, Lào) điều khiển xe ôtô hiệu Hyundai BKS Lào số 1661, chở 294 hộp, chứa 14.700 khẩu trang y tế. 

Người đàn ông Lào khai nhận nhờ người thân mua gom ở Nghệ An rồi gửi xe khách vận chuyển đến Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo để nhận, sau đó tìm cách chuyển sang Lào bán kiếm lời.

Cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện ông Trương Văn Tú (34 tuổi, trú huyện Hướng Hoá) vận chuyển 250 hộp, chứa 12.500 khẩu trang y tế.

Tin tức pháp luật hôm nay 12/3/2020: Nghi án cha tẩm xăng thiêu chết 3 mẹ con vì mâu thuẫn gia đình – Nghi do mâu thuẫn với vợ, người cha 27 tuổi mua xăng tưới khắp tầng 1 rồi châm lửa đốt. Hậu quả khiến vợ và 2 con nhỏ tử vong.