Bắt giữ tàu buôn lậu 28.000 lít dầu DO

(VOH) - Lúc 5g50 phút ngày 8/1/2016, tại vùng biển giáp ranh giữa Việt Nam và Malaysia, Lực lượng Cụm Trinh sát số 2 BTL Cảnh sát biển đã kiểm tra và bắt giữ tàu cá Hồng Thu số hiệu CT -97777TS khi đang vận chuyển khoảng 28.000 lít dầu DO không có hóa đơn chứng từ nguồn gốc hợp pháp.

Kiểm tra hàng hóa trên tàu.

Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu có 4 thuyền viên, ông  Nguyễn Văn Sao, trú tại Mỹ Tho - Tiền Giang làm thuyền trưởng, hầu hết các thuyền viên không có bằng cấp chứng chỉ chuyên môn. Tàu Hồng Thu là tàu đánh cá nhưng đã được cải hoán trái phép để vận chuyển dầu, ông Lê Văn Tư trú tại Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ là chủ tàu.

Tàu cá Hồng Thu bị bắt giữ.

Hiện lực lượng chức năng  Cụm Trinh sát số 2 Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính tạm giữ tang vật, phương tiện và bàn giao cho BTL Vùng Cảnh sát biển 3 để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

Lấy lời khai chủ tàu Hồng Thu.