Bắt hai đối tượng thuê 11 xe ô tô rồi mang đi cầm cố

NGHỆ AN - Thuê xe tự lái, làm giả giấy tờ rồi mang xe đi cầm cố, hai đối tượng ở Nghệ An bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lợi dụng sơ hở trong việc cho thuê xe ô tô tự lái, hai đối tượng ở Nghệ An đã thực hiện trót lọt nhiều phi vụ lừa đảo bằng cách làm giả giấy tờ xe để cầm cố, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Ngày 18/6, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phạm Đình Thế (SN 1991, trú tại xã Giang Sơn Tây, huyện Đô Lương) và Trần Đình Hào (SN 1992, trú thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào giữa tháng 5/2025, hai đối tượng Thế và Hào đã đến cơ sở cho thuê xe tự lái “T.V.” ở thị trấn Hưng Nguyên (huyện Hưng Nguyên) do anh M. làm chủ để thuê một chiếc ô tô hiệu Hyundai Kona, mang biển kiểm soát 37K-313.xx. Giá thuê thỏa thuận là 16 triệu đồng trong thời hạn một tháng.

Ngay sau khi nhận được xe, các đối tượng đã liên hệ với một người không rõ danh tính trên mạng xã hội để làm giả giấy đăng ký xe mang tên Phạm Đình Thế. Sau khi có được giấy tờ giả, họ mang chiếc xe cùng giấy tờ đến cơ sở cầm đồ “Q.K.” tại xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ để cầm cố lấy 150 triệu đồng. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, Thế và Hào chia nhau để tiêu xài cá nhân.

508401616_3875387376045283_8465402441283361745_n
Đối tượng Thế và Hào bị công an bắt giữ - Nguồn: VTC

Vụ việc chỉ bị phát hiện khi cơ quan công an nhận được phản ánh từ một số chủ cơ sở cho thuê xe, nghi ngờ có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã nhanh chóng xác lập chuyên án đấu tranh. Ngày 2/6/2025, tổ công tác địa bàn số 3 đã tiến hành bắt giữ Thế và Hào tại nơi cư trú.

Theo Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015, hành vi “dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của người khác” có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. Nếu có tình tiết tăng nặng (phạm tội có tổ chức, chuyên nghiệp, nhiều lần…), khung hình phạt có thể lên đến 20 năm tù.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án vì hai đối tượng này bị nghi đã thực hiện hành vi tương tự với ít nhất 11 chiếc ô tô khác.

Bình luận