Hai người đàn ông Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam với gần 19.000 nhân dân tệ giả, âm mưu tiêu thụ bằng cách đổi tiền và đánh bạc. Tuy nhiên, hành vi của họ bị phát giác nhờ sự cảnh giác của một chủ quán nước ở Móng Cái.
Chiều ngày 17/6, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh tuyên phạt Tống Chí Kiệt (36 tuổi, quê Hồ Bắc) 5 năm tù giam và Quách Tuấn (30 tuổi, quê Vân Nam) 3 năm tù giam với các tội danh Tàng trữ, lưu hành tiền giả và Lưu hành tiền giả, theo quy định tại Điều 207 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017.
Theo cáo trạng, khoảng 15h ngày 16/8/2024, Tống Chí Kiệt và Quách Tuấn nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh), mang theo 18.700 nhân dân tệ tiền giả. Ban đầu, họ dự định sử dụng số tiền này để đánh bạc tại một khách sạn địa phương. Tuy nhiên, do biện pháp kiểm soát chặt chẽ, kế hoạch không thể thực hiện.
Chuyển hướng, vào khoảng 18h30 cùng ngày, hai người đến một quán nước đối diện khách sạn để đổi tiền sang Việt Nam đồng. Tống Chí Kiệt đưa cho chủ quán – bà Siu – 3.000 nhân dân tệ và được nhận lại 10,56 triệu đồng. Sau khi giao dịch, Quách Tuấn rời đi, còn Kiệt nán lại.
Bà Siu sau đó kiểm tra kỹ và phát hiện 8/30 tờ nhân dân tệ là tiền giả, liền yêu cầu Kiệt quay lại. Để che giấu hành vi, Kiệt nhận lại số tiền giả. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, bà Siu lập tức trình báo Công an phường Trần Phú.
Lực lượng chức năng kiểm tra túi xách của Kiệt, phát hiện thêm 165 tờ tiền mệnh giá 100 nhân dân tệ, tất cả đều là giả. Tổng cộng, 187 tờ tiền giả đã được thu giữ và xác nhận bởi Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh.
Trong quá trình điều tra, Tống Chí Kiệt khai từng sang Malaysia vào cuối tháng 6/2024 để cài phần mềm máy tính cho một người bạn họ Lý. Sau khi hoàn thành công việc, anh ta được “trả công” bằng 18.700 nhân dân tệ – toàn bộ là tiền giả. Biết số tiền không thể tiêu ở Trung Quốc, Kiệt lên kế hoạch sang Việt Nam tiêu thụ.
Theo quy định tại khoản 1 Điều 207 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017):
"Người nào làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả có thể bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm, phạt tiền từ 10 triệu đến 100 triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản."
Nhờ sự tinh ý và nhanh trí của bà chủ quán nước, hành vi phạm pháp đã bị ngăn chặn kịp thời, bảo vệ sự ổn định tài chính – tiền tệ của Việt Nam.



