Bắt kẻ chuyên lừa phụ nữ vào khách sạn để trộm tài sản

VOH - Ngày 1/6, Công an huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Mai Hồng Khanh (40 tuổi) để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Khanh làm quen với 1 phụ nữ ở huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang, đang làm việc tại TPHCM thông qua mạng xã hội.

Sau khoảng một tháng trò chuyện trên mạng, ngày 9/5, Khanh rủ người phụ nữ về quê Khanh ở huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang chơi.

Rạng sáng ngày 10/5, khi đến huyện Cái Bè, người phụ nữ được Khanh đưa đến một khách sạn. Tại đây, Khanh lấy điện thoại và chiếc ví của người phụ nữ bên trong có trên 7 triệu đồng.

Bắt kẻ chuyên lừa phụ nữ vào khách sạn để trộm tài sản 1
Khanh tại cơ quan điều tra - Ảnh: CAND

Khanh giải thích anh ta chỉ giữ giúp tài sản. Sau đó, khi rời khỏi nhà nghỉ Khanh trả chiếc điện thoại cho cô gái.

Khi người phụ nữ yêu cầu Khanh trả lại ví tiền, nhưng anh ta chỉ đưa cho cô 200.000 đồng. Lợi dụng lúc người phụ nữ đang mua hàng, Khanh bỏ trốn. Sau đó cô đến cơ quan công an trình báo.

Đến ngày 18/5, công an mời làm việc và Khanh đã thừa nhận hành vi lừa đảo của mình.

Khanh còn khai nhận với thủ đoạn tương tự, trước đó Khanh đã trộm tài sản và chiếm đoạt một xe máy, một điện thoại di động của một phụ nữ ở tỉnh Tuyên Quang.