Bắt người phụ nữ lừa đảo hơn 100 tỷ đồng

(VOH) – Công an đã khởi tố người phụ nữ ở Quảng Nam lừa đảo hàng trăm tỷ đồng bằng hình thức góp vốn mua bất động sản.

Ngày 22/12, Công an tỉnh Quảng Nam khởi tố bị can, bắt tạm giam Thi Thị Thu Ái (29 tuổi, ngụ xã Bình Lãnh, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Công an tỉnh Quảng Nam ra thông báo tìm bị hại liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức đầu tư bất động sản.

Bắt người phụ nữ lừa đảo hơn 100 tỷ đồng 1
Lực lượng chức năng thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Thi Thị Thu Ái. 

Theo kết quả điều tra, trong thời gian năm 2022, Thi Thị Thu Ái đã kêu gọi góp vốn mua bán bất động sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và tỉnh Đắk Lắk trong thời gian 7 đến 10 ngày để hưởng lợi nhuận cao. 

Tin lời đối tượng Ái, nhiều bị hại đã chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của Ái để mua bất động sản và bị Ái chiếm đoạt.

Sau khi chiếm đoạt tiền của các bị hại, Ái đã sử dụng số tiền này để trả lãi ‘vay nóng’ của nhiều người và trả lợi nhuận cho chính các bị hại tin lời.

Qua điều tra ban đầu, số tiền giao dịch qua tài khoản ngân hàng của Ái thông qua hình thức trên là hơn 100 tỷ đồng. 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Thi Thị Thu Ái để điều tra hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Công an tỉnh Quảng Nam đề nghị những người đã chuyển tiền cho Thi Thị Thu Ái nhưng đến nay đối tượng chưa trả mà chưa đến trình báo thì nhanh chóng gửi đơn báo hoặc đến trụ sở Cơ quan Công an tỉnh để được giải quyết.