Bắt nhóm thanh niên đánh chết người do mâu thuẫn tình cảm

(VOH) - Vì mâu thuẫn tình cảm, 3 anh em họ và nam thanh niên phụ hồ xảy ra ẩu đả, đánh nhau dẫn đến chết người.

Ngày 13/6, Công an quận Bình Tân, TPHCM cho biết, vừa bắt giữ Lê Văn Tùng (21 tuổi, ngụ quận Bình Tân), Lê Minh Tuấn (20 tuổi, quê Quảng Ngãi, ngụ Hóc Môn em ruột Tùng) và Lê Văn Tuấn (21 tuổi, quê Quảng Ngãi; xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn anh em họ với Tùng và Tuấn) để điều tra về hành vi giết người.

Ba nghi phạm được xác định đánh hội đồng anh Bùi Ngọc Thạnh (24 tuổi, ngụ Bạc Liêu) khi anh này vừa rời nhà bạn gái vào đêm 11/6.

Theo đó, giữa Thạnh và 3 đối tượng trên có quen biết từ trước và thường xuyên gặp nhau. Riêng Tùng và anh Thạnh cùng có tình cảm với chị D.T.C.N (23 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai, tạm trú quận Bình Tân).

Các đối tượng tại cơ quan điều tra

Khoảng 19h ngày 11/6, cả 3 đối tượng cùng với Thạnh và N, Dương Tấn Cường (30 tuổi, quê Gia Lai, tạm trú Bình Tân) đi nhậu ở quán ăn nằm trên đường Hương Lộ 2, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân. Đến 22h15 cùng ngày, nhóm ngà ngà say nên tính tiền và đứng lên ra về.

Lúc này, Tùng đòi chở N về nhưng Thạnh kéo bạn gái của mình lên xe và chở về phòng trọ ở con hẻm 47 đường Ao Đôi, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TPHCM.

Thấy vậy, Lê Văn Tuấn chở Tùng và Cường đi về, Lê Minh Tuấn chạy xe máy một mình, tất cả cùng về con hẻm trên đường Ao Đôi. Khi đến nơi, cả 3 anh em dừng lại nói chuyện với Cường.

Lúc này, Bùi Ngọc Thạnh sau khi đưa N vào nhà trọ thì chạy xe máy trở ra; ngang qua nhóm Tùng, Minh Tuấn, Văn Tuấn, Cường thì rú ga, nẹt pô.

Lê Văn Tuấn dùng chân đá Thạnh nhưng không trúng. Sau đó Văn Tuấn và Minh Tuấn cầm gạch lao vào ẩu đả. Thấy 2 anh em lao vào đánh nhau, Tùng chạy lại ôm anh Thạnh để cho  anh em mình đánh nạn nhân.

Hậu quả anh Thạnh bị hành hung gục tại chỗ. Anh Thạnh được bạn gái và người dân xung quanh đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Nhóm thanh niên sau khi gây án xong nhanh chóng lên xe tẩu thoát.

Hiện Công an quận Bình Tân đang hoàn tất hồ sơ bàn giao cả nhóm cho Công an TPHCM để giải quyết theo thẩm quyền.