Bắt nóng đối tượng giết hai chú cháu ở Hà Tĩnh

(VOH) – Khi đang lẩn trốn tại huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đối tượng đã bị lực lượng công an tại đây phát hiện, bắt giữ và di lý về huyện Nghi Xuân để tiếp tục điều tra.

Trưa ngày 3/12, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết vừa bắt giữ Trần Thế Bảo (SN 1989, trú thôn Mỹ Lộc, xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân) khi đang lẩn trốn tại nhà của một người thân ở huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh.

Bảo là nghi phạm được xác định đã giết chết 2 người đàn ông tại Hà Tĩnh tối 2/12.

Xem thêmHà Nội: Thu giữ 1 tấn thịt vịt đông lạnh không rõ nguồn gốc

Bắt nóng đối tượng giết hai chú cháu ở Hà Tĩnh 1
Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ đối tượng (giữa) về điều tra, làm rõ. 

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ 45 ngày 2/12, anh Phan Ngọc Chánh (SN 2000, trú thôn Yên Khánh, xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân) đi làm về thì phát hiện cha là ông Phan Văn D. (SN 1964) và em họ Phan Văn H. (SN 1986, trú cùng thôn) tử vong tại nhà với nhiều vết máu trên cơ thể nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Sau khi nhận được tin báo, các lực lượng chức năng đã có mặt bảo vệ, khám nghiệm hiện trường và tử thi để điều tra.

Kết quả khám nghiệm, ông D. bị hung thủ đâm 11 nhát, anh H. bị đâm tử vong với 17 nhát dao.

Nghi phạm được xác định là Trần Thế Bảo. Bảo là người yêu cũ con gái ông D. trước đó đã từng nhắn tin đe dọa ông D.

Quá trình điều tra cho biết, Trần Thế Bảo đã đến bệnh viện để khâu vết thương và nhắn tin cho bạn nói rằng mình đã gây ra vụ án mạng khiến 2 người chết.