Chiều 3/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Thành, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận, để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.
Kết quả điều tra xác định, trong giai đoạn 2020 – 2021, Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận thực hiện 20 gói thầu mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm phòng chống dịch COVID-19, với tổng giá trị hơn 71 tỷ đồng. Trong đó, giá trị hợp đồng đã thực hiện gần 69 tỷ đồng.
Tuy nhiên, cơ quan chức năng phát hiện một số gói thầu có sự chênh lệch lớn giữa giá công ty mua vào và giá trúng thầu, dẫn đến thất thoát ngân sách Nhà nước. Ngoài ra, hồ sơ mời thầu còn được cài cắm tiêu chí hạn chế nhà thầu, tạo điều kiện cho một doanh nghiệp cụ thể trúng thầu.
Trước đó, tháng 5/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận (cũ) đã khởi tố vụ án hình sự liên quan đến sai phạm trong đấu thầu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Bình Thuận.
Đến sáng 3/10, Cơ quan điều tra tiếp tục bắt tạm giam ông Đinh Thế Hùng, nguyên Giám đốc CDC Bình Thuận, để điều tra các sai phạm đấu thầu tại đơn vị này.
Theo quy định tại Điều 222 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” có khung hình phạt cao nhất đến 20 năm tù nếu hành vi gây thất thoát từ 1 tỷ đồng trở lên hoặc ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch.
Hiện, vụ án đang được Công an tỉnh Lâm Đồng mở rộng điều tra, xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.



