Đăng nhập

Bắt tạm giữ nhóm người thông đồng nâng giá đất lên 30 tỷ đồng/m2 ở Hà Nội

00:00
02:13
02:13
VOH - Công an Hà Nội vừa tạm giữ khẩn cấp 5 người vì hành vi thông đồng trả giá đất lên đến 30 tỷ đồng/m2 tại huyện Sóc Sơn để phá hoại phiên đấu giá, khiến hàng chục lô đất không thể đấu thành công.

Ngày 3/12, Công an TP Hà Nội cho biết đã tạm giữ Phạm Ngọc Tuấn, Ngô Văn Dương, Nguyễn Đức Thành, Nguyễn Thế Trung và Nguyễn Thế Quân để điều tra hành vi vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản.

Theo điều tra ban đầu, nhóm này xác định ban đầu giá đất chỉ khoảng trên 30 triệu đồng/m2 và có thể bán chênh lệch sinh lời. Để kiểm soát kết quả đấu giá, nhóm đã bàn bạc thống nhất một kế hoạch khống chế giá qua 6 vòng đấu bắt buộc.

dau gia_vohXem toàn màn hình
Bên trong hội trường buổi đấu giá hôm 29/11 ở huyện Sóc Sơn. - Ảnh: Vnexpress

Cụ thể, nếu đến vòng thứ 4, giá đã vượt 30 triệu đồng/m2, nhóm sẽ trả mức giá cao đột biến tại vòng 5 để thắng áp đảo. Tuy nhiên, đến vòng 6, họ sẽ đồng loạt bỏ giá, khiến phiên đấu giá thất bại và lô đất không thể bán thành công.

Kết quả, 36 trong số 58 lô đất đã bị nhóm này thông đồng trả giá lên tới gần 100 triệu đồng/m2 nhưng sau đó lại bỏ không đấu tiếp. Cá biệt, Phạm Ngọc Tuấn thậm chí trả giá tới 30 tỷ đồng/m2 cho ba lô đất tại các vị trí A12, A13 và C6.

Ngày 29/11, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Sóc Sơn tổ chức đấu giá 58 lô đất tại thôn Đông Lai, xã Quang Tiến. Các lô đất có diện tích từ 90 đến 224 m2 với giá khởi điểm 2,4 triệu đồng/m2. Để tham gia đấu giá, người tham gia phải đặt cọc trước từ 223 triệu đến 550 triệu đồng, tương ứng với 20% giá trị khởi điểm của lô đất.

Theo quy định, các nhà đầu tư phải trải qua ít nhất 6 vòng đấu giá. Tuy nhiên, đến vòng cuối, nhiều người tham gia đã trả giá cao lên đến hàng trăm triệu đồng/m2 nhưng lại bất ngờ trả giá 0 đồng rồi rút lui.

Vụ việc này khiến 30 trong số 58 lô đất không thể đấu giá thành công.

Căn cứ vào tài liệu và chứng cứ thu thập được, cơ quan chức năng xác định các đối tượng đã có hành vi thông đồng nâng giá để phá hoại hoạt động bán đấu giá. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Trước đó, Hà Nội từng ghi nhận nhiều vụ đấu giá đất có dấu hiệu bất thường. Cuối năm ngoái, tại huyện Mê Linh, một trường hợp trả nhầm giá lên đến 4,28 tỷ đồng/m2 cũng gây xôn xao dư luận.

Bình luận