Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 3/5, Bệnh viện E tiếp nhận cháu H. cấp cứu trong tình trạng ngừng tuần hoàn, hôn mê sâu, cơ thể có nhiều vết bầm tím. Kết quả giám định pháp y sơ bộ xác định tỉ lệ tổn thương cơ thể của nạn nhân lên tới 99%.
Dù được các y, bác sĩ tích cực cứu chữa, cháu H. không qua khỏi và tử vong vào chiều 6/5 do thương tích quá nặng.
Qua xác minh ban đầu, Nguyễn Minh Hiệp (22 tuổi, trú Ninh Bình) sống chung như vợ chồng với Bàn Thị Tâm (20 tuổi, trú Tuyên Quang) tại một phòng trọ ở phường Phú Diễn. Cháu H. là con riêng của Tâm và đã ở cùng hai người này từ tháng 3.
Theo điều tra ban đầu, trong ngày 3/5, Hiệp và Tâm nhiều lần đánh đập, bỏ đói cháu bé vì cho rằng cháu không nghe lời, ăn vụng, nghịch bẩn trong nhà tắm. Sau đó, cả hai để mặc cháu trong phòng trọ. Chỉ khi thấy nạn nhân có biểu hiện nguy kịch, Hiệp và Tâm mới sơ cứu rồi gọi cấp cứu.
Làm việc với cơ quan chức năng, Hiệp và Tâm khai đã nhiều lần bạo hành cháu H. trong khoảng một tháng trước đó, với tần suất 2-3 ngày/lần. Cơ quan chức năng nhận định đây là vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, khi nạn nhân là trẻ nhỏ, không có khả năng tự vệ nhưng bị chính những người thân cận nhất tước đoạt quyền sống.
Hiện cơ quan chức năng tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội để xử lý nghiêm các nghi phạm.
