Bị cáo cầm đầu vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng nói không biết sẽ vi phạm pháp luật

(VOH) – Đối tượng cầm đầu đường dây buôn lậu nói rằng mình chỉ làm nghề vận tải, không biết vận chuyển xăng về vi phạm pháp luật.

Ngày 28/10, TAND tỉnh Đồng Nai tiếp tục ngày làm việc thứ 4, xét xử đại án buôn lậu xăng dầu. Hội đồng xét xử (HĐXX) tiến hành xét hỏi bị cáo Đào Ngọc Viễn (54 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng) và bị cáo Phan Thanh Hữu (55 tuổi, quê tỉnh Hà Nam, Giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh) để làm rõ hành vi trong cáo trạng.

Đây là những đối tượng cầm đầu đường dây buôn lậu gần 200 triệu lít xăng dầu ở các tỉnh phía Nam.

Bị cáo cầm đầu vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng nói không biết sẽ vi phạm pháp luật
Bị cáo Đào Ngọc Viễn tại phiên toà.

Tại phiên tòa, bị cáo Viễn cho biết, bản thân chỉ làm nghề vận tải, chuyên vận chuyển quốc tế. Việc vận chuyển xăng từ nước ngoài về bán bị cáo không nghĩ là vi phạm pháp luật.

Về phần lợi nhuận thu được, bị cáo Viễn cho rằng mình chỉ được hưởng chiết khấu 1.500 đồng/lít xăng trong quá trình vận chuyển xăng về Việt Nam, thu lợi hơn 36 tỷ đồng chứ không phải là 46 tỷ đồng như cáo trạng.

Đại diện VKS hỏi bị cáo ai là người chỉ đạo 2 con tàu, Viễn trả lời bị cáo Hữu là người thành thạo và là chủ hàng nên trực tiếp chỉ đạo. "Ngay từ khi mới làm ăn với Hữu, cả hai người đã xảy ra mâu thuẫn về việc ăn chia lợi nhuận" - Bị cáo Viễn nói. 

Đại diện Viện KSND tỉnh cho rằng, tại tòa Viễn có lời khai mâu thuẫn với lời khai tại cơ quan điều tra nên đề nghị HĐXX cho công bố các bút lục liên quan.

Được tòa chấp nhận, đại diện VKS đã cống bố bút lục xác định, bị cáo Viễn khai lợi nhuận thu được trong quá trình vận chuyển xăng là hơn 47 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định số tiền thu lợi của bị cáo Viễn là hơn 46 tỷ đồng.