BTL Vùng CSB 3 liên tiếp phá 2 vụ án tàng trữ trái phép ma túy

(VOH) - Hiện, các vụ án đang được BTL Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp cùng Cơ quan Công an các địa phương tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật.

Trong hai ngày 2/6 và 5/6, lực lượng chức năng BTL Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp với công an phường 8, phường Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu liên tiếp đấu tranh triệt phá thành công 2 vụ bắt 2 đối tướng tang trữ trái phép ma túy cùng nhiều vật chứng khác có liên quan.

Đối tượng Nguyễn Văn Giàu cùng  tang vật

Vào hồi 11 giờ 15 phút ngày 5/6, tại hẻm 450 đường Trương Công Định, Phường 8 thành phố Vũng Tàu, lực lượng chức năng BTL Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp Công an phường 8 bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Giàu (Sinh năm 1989, cư trú tại 456/16A đường Trần Phú, Phường 5, TP. Vũng tàu) đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ: 4 gói nilong được hàn kín (đối tượng khai nhận là ma túy đá).

Trước đó, vào hồi 17h00 ngày 2/6, tại hẻm 491 đường Trần Phú Phường Thắng Nhì lực lượng chức năng BTL Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp Công an phường Thắng Nhì bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thành Long (sinh năm 1993, đăng kí thường trú tại 21/2 Kha Vạn Cân, Phường 7, TP. Vũng Tàu). Tang vật thu giữ 0.26 gam Heorin;

Đối tượng Nguyễn Thành Long tại cơ quan chức năng

Hiện, các vụ án đang được BTL Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp cùng Cơ quan Công an các địa phương tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật.