Lãnh đạo TPHCM thăm Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 3

(VOH) - Chiều 13/4, đoàn công tác của Thành ủy, UBND, UBMTTQ TPHCM do ông Tất Thành Cang - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn đã đến thăm Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3.

 

Đại tá Đỗ Hồng Đó - Chính ủy BTL Vùng CSB 3 báo cáo kết quả với đoàn công tác.

Thay mặt Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 Đại tá Đỗ Hồng Đó đã giớ thiệu về vị trí, chức năng nhiệm vụ, thẩm quyền, địa bàn quản lý của đơn vị cũng như báo cáo kết quả, thành tích đạt được của đơn vị trong năm 2016 và những tháng đầu năm 2017.

Năm 2016 và nhưng tháng đầu năm 2017, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã tổ chức trên 100 lần chuyến tàu, xuồng thục hiện các nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, tìm kiếm cứu nạn, duy trì thực thi pháp luật trên biển. Đã kiểm tra được 113 lượt tàu thuyền các loại, xử lý 94 tàu có hành vi vi phạm, thu phạt trên đồng nộp ngân sách Nhà nước; đấu tranh, xử lý 12 tàu vi phạm hành chính; xử phạt vi phạm hành chính, hóa tịch thu phát mại hàng hóa trên 16 tỷ đồng. Bắt 01 vụ cùng 03 đối tượng vận chuyển trái phép vật liệu nổ, tang vật bao gồm: 30,3 kg thuốc nổ, 64 kíp nổ, 23m dây cháy chậm; khởi tố vụ án hình sự, bàn giao Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.  

Phối hợp với các lực lượng đấu tranh triệt phá 6 vụ án mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn TP. Vũng Tàu; bắt 10 đối tượng, thu 28 gói ma túy đá, 6 gói ma túy tổng hợp. Tiếp nhận, xử lý 140 thông tin; Tổ chức tìm kiếm cứu nạn 14 vụ trên biển cứu được 9 tàu và 114 thuyền viên bị nạn trên biển.

BTL Vùng CSB 3 tặng quà lưu niệm đoàn công tác

Phó bí thư thường trực Thành uỷ TPHCM Tất Thành Cang bày tỏ niềm tự hào, sự cảm kích, trân trọng trước thành quả đơn vị đạt được. Tình hình an ninh, trật tự an toàn trên biển luôn diễn biến phức tạp do đó, những thành tích trên là minh chứng cho sự nỗ lực, mưu trí, dũng cảm của cán bộ, chiến sĩ  Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển nói chung, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 nói riêng.

Đồng chí Tất Thành Cang mong rằng trong thời gian tới, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp ngư dân chấp hành tốt pháp luật, hoạt động an toàn trên biển. TPHCM và đơn vị gắn kết bền chặt hơn, tạo cầu nối vững chắc với lực lượng làm công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo; cùng chung tay bảo vệ chủ quyền biển đảo, phát huy thế mạnh quốc phòng toàn dân.