Tang vật mà cảnh sát phát hiện, bao gồm thuốc nổ và súng trường tấn công, đánh dấu số lượng vũ khí lớn nhất từng bị thu giữ trong khuôn khổ cuộc điều tra khủng bố.
Ngày 8/7, Cảnh sát Hoàng gia Canada đã buộc tội Marc-Aurèle Chabot (24 tuổi, ở Thành phố Quebec), Simon Angers-Audet (24 tuổi, ở Neuville) và Raphaël Lagacé (25 tuổi, ở Thành phố Quebec) với cáo buộc nhóm này có hành động tạo điều kiện cho hoạt động khủng bố.
“Ba bị cáo đang lên kế hoạch thành lập lực lượng dân quân chống chính phủ. Họ đã tham gia huấn luyện theo kiểu quân đội, cũng như các bài tập bắn súng, phục kích, sinh tồn và điều hướng. Họ cũng đã tiến hành một hoạt động trinh sát”, RCMP cho biết trong một tuyên bố.
Cá nhân thứ tư tên Matthew Forbes (33 tuổi, ở Pont-Rouge) bị buộc tội sở hữu vũ khí, thiết bị bị cấm và chất nổ. Bốn người này vẫn chưa nhận tội.
RCMP đã tiến hành tìm kiếm vào tháng 1/2024 tại tỉnh Quebec và phát hiện ra 16 thiết bị nổ, 83 khẩu súng, 11.000 viên đạn và các thiết bị quân sự khác.
Cảnh sát cho biết, cuộc điều tra được chỉ đạo bởi đội thực thi an ninh quốc gia tích hợp do RCMP Quebec chỉ huy, với sự hỗ trợ của cảnh sát địa phương.
Cảnh sát Hoàng gia Canada cũng công bố hình ảnh súng ngắn, súng trường tấn công, áo chống đạn và đạn dược bị cảnh sát thu giữ.
Jessica Davis, cựu chuyên gia phân tích tình báo tại cơ quan gián điệp Canada và là chủ tịch của công ty tư vấn Insight Threat Intelligence cho biết: "Đây là kho vũ khí, thiết bị nổ và thiết bị nổ lớn nhất từng được tìm thấy trong một vụ khủng bố ở Canada".
Cảnh sát Hoàng gia Canada cũng đăng tải hình ảnh hồ sơ mạng xã hội của bị cáo, trong đó có những hình ảnh “với mục đích tuyển dụng thành viên mới cho lực lượng dân quân chống chính phủ”.
Davis cho biết trong hai thập kỷ qua, hầu hết các vụ tấn công khủng bố ở Canada đều do chủ nghĩa cực đoan bạo lực có động cơ tư tưởng gây ra.


