Động thái này đánh dấu bước điều chỉnh lớn trong chính sách hỗ trợ quân sự của Mỹ đối với Kiev kể từ khi ông Trump nhậm chức.
Phát ngôn viên Nhà Trắng Anna Kelly cho biết, việc ngừng viện trợ được đưa ra sau khi Bộ Quốc phòng Mỹ tiến hành rà soát lại chính sách viện trợ quân sự toàn cầu. Bà khẳng định quyết định nhằm đảm bảo lợi ích quốc gia của Mỹ là ưu tiên hàng đầu, phù hợp với định hướng “Nước Mỹ trên hết” của chính quyền mới.
Cụ thể, các loại vũ khí bị tạm dừng viện trợ gồm:
-
Tên lửa đánh chặn Patriot
-
Tên lửa không đối không Stinger và AIM
-
Hàng trăm tên lửa Hellfire và GMLRS
-
Hàng nghìn quả đạn pháo 155mm
Đây đều là các loại vũ khí có vai trò cốt lõi trong hệ thống phòng thủ của Ukraine, đặc biệt trong việc chống lại các đợt không kích và tấn công bằng tên lửa của Nga. Việc cắt giảm những loại khí tài này được đánh giá sẽ tác động đáng kể tới năng lực tác chiến của Ukraine trong thời gian tới.
Theo thông tin trước đó, các vũ khí nói trên được chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden phê chuẩn viện trợ cho Ukraine, phần lớn được rút trực tiếp từ kho dự trữ quân sự của Mỹ hoặc thông qua Sáng kiến Hỗ trợ An ninh Ukraine (USAI) – bao gồm cả hợp đồng sản xuất mới từ các nhà thầu quốc phòng.
Tuy nhiên, kể từ khi Tổng thống Trump nhậm chức vào đầu năm nay, Nhà Trắng chưa phê duyệt bất kỳ gói viện trợ quân sự bổ sung nào cho Ukraine. Các nguồn lực viện trợ hiện tại theo đánh giá của giới chức Mỹ chỉ đủ sử dụng trong vài tháng nữa, nếu không có thêm cam kết mới từ Washington.
Hồi tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cũng từng tuyên bố chính quyền Trump đang cắt giảm viện trợ quân sự cho Ukraine, như một phần trong nỗ lực thúc đẩy giải pháp ngoại giao, đồng thời giảm phụ thuộc vào đối đầu quân sự kéo dài.
Tuyên bố mới của Nhà Trắng diễn ra trong bối cảnh chiến sự tại Ukraine vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt sau các cuộc không kích mạnh mẽ gần đây của Nga nhằm vào các cơ sở năng lượng và hạ tầng quân sự. Phía Ukraine cho biết họ rất cần thêm đạn dược và hệ thống phòng không để duy trì khả năng phòng thủ trong mùa hè này.
Giới quan sát cho rằng quyết định ngừng viện trợ có thể làm suy yếu thế trận phòng thủ của Ukraine, đồng thời tạo ra những thay đổi đáng kể trong cục diện ngoại giao và quân sự tại châu Âu. Một số đồng minh của Mỹ trong NATO cũng bày tỏ lo ngại về thông điệp mà Washington đang gửi đi, nhất là khi cuộc chiến tại Ukraine chưa có dấu hiệu kết thúc.
Hiện vẫn chưa rõ liệu Mỹ có xem xét nối lại viện trợ trong tương lai gần hay không, nhưng việc ngừng cung cấp một số vũ khí trọng yếu được xem là bước ngoặt trong chính sách đối ngoại dưới thời Tổng thống Donald Trump.


