Khi nhu cầu đi lại, mua sắm, và du lịch tăng cao dịp cận Tết Nguyên đán, hiện tượng lừa đảo cũng trở nên phổ biến. Nhiều đối tượng lợi dụng tâm lý lo lắng của người dân để tạo ra các "bẫy" tinh vi, khiến nhiều người phải chịu thiệt hại tài chính.
Nạn nhân của các vụ lừa đảo không phân biệt độ tuổi hay nghề nghiệp. Những người này thường có nhu cầu mua vé xe về quê, đặt dịch vụ nghỉ dưỡng hoặc tìm việc làm thêm để trang trải chi tiêu cuối năm. Chị Đỗ Thị Bích Ngọc, một sinh viên tại TP.HCM, chia sẻ rằng khi tìm vé xe về quê Bình Định, chị đã chuyển tiền cho một tài khoản lạ nhưng ngay sau đó bị mất liên lạc.
Ngoài sinh viên, nhiều lao động và gia đình cũng trở thành mục tiêu. Anh Bùi Công Phong, một doanh nhân tại Tây Ninh, cho biết đã bị lừa khi đặt phòng nghỉ trên trang mạng xã hội, sau khi chuyển tiền đã không liên lạc được. Trường hợp của anh Đoàn Lê Thế Bảo cũng tương tự khi tìm mua vé máy bay qua mạng và phát hiện thông tin không tồn tại sau khi kiểm tra.
Nhiều sinh viên và lao động tự do bị lừa khi tìm việc làm thêm, thường là những quảng cáo công việc nhẹ với thu nhập cao yêu cầu nộp phí. Thực tế cho thấy, các chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi hơn, sử dụng hình ảnh, video từ các nguồn chính thống để thu hút nạn nhân
Ông Ngô Minh Hiếu, Giám đốc Dự án Chống lừa đảo Việt Nam, khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các hình thức lừa đảo ngày càng phức tạp. Lợi dụng nhu cầu cao về vé máy bay và tour du lịch, kẻ gian lập ra website giả mạo, tung ra các gói giá rẻ bất thường nhằm dụ dỗ nạn nhân chuyển tiền.
Bộ Công an khuyến cáo người dân không chuyển tiền dựa trên yêu cầu qua điện thoại hay tin nhắn. Họ cũng nhấn mạnh cần xác minh thông tin trực tiếp và chỉ mua sắm tại những địa chỉ uy tín. Nếu phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân nên trình báo cơ quan chức năng để được hỗ trợ xử lý.

