Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 7 đối tượng về hành vi “Buôn bán hàng cấm”, liên quan đường dây kinh doanh thuốc lá điện tử quy mô lớn, doanh thu hàng tỷ đồng.
Qua trinh sát, lực lượng chức năng phát hiện nhóm đối tượng tổ chức nhập hàng số lượng lớn, phân phối sỉ và lẻ tại TPHCM và nhiều địa phương, hoạt động trực tiếp kết hợp bán qua mạng xã hội, sàn thương mại điện tử. Hàng hóa được giao qua shipper, thanh toán không dùng tiền mặt nhằm né tránh kiểm tra.
Kiểm tra cửa hàng trên đường Nguyễn Cư Trinh, phường Cầu Ông Lãnh, công an thu giữ 28.657 sản phẩm gồm thuốc lá điện tử dùng một lần, máy hút, tinh dầu, linh kiện và túi nicotine, chứa trong 140 thùng carton, tổng trị giá hơn 4,8 tỷ đồng, cùng nhiều thiết bị, dữ liệu kinh doanh.
Điều tra xác định Nguyễn Ngọc Quốc Uy, sinh năm 1997, là chủ mưu, điều hành hoạt động từ năm 2024. Nhóm này lập vỏ bọc hộ kinh doanh, thuê nhân viên bán hàng, trả lương và hoa hồng theo doanh số. Từ 01/2025 đến khi bị phát hiện, cửa hàng đã thực hiện hơn 7.100 đơn, thu trên 4 tỷ đồng.
Đáng chú ý, đối tượng thiết kế phòng bí mật phía sau cửa hàng, ngụy trang bằng kệ hàng để cất giấu thuốc lá điện tử, giao nhận qua ô cửa nhỏ vào ban đêm.
Cơ quan điều tra khẳng định thuốc lá điện tử là mặt hàng cấm kinh doanh. Hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển, quảng cáo có thể bị xử lý hình sự với khung hình phạt nghiêm khắc. Công an tiếp tục mở rộng điều tra các đầu mối cung cấp, phân phối và kêu gọi người dân tố giác vi phạm.



