"Phù phép" thuốc lá điện tử thành ma túy, hai thanh niên nhận án gần 30 năm tù

Ngày 21/7, bị cáo Lê Anh Thơ, 30 tuổi, bị tuyên 20 năm tù về tội Buôn bán trái phép chất ma túy và 12 năm tù về tội Buôn lậu, tổng hợp hình phạt 30 năm tù.

Ngày 21/7, TAND thành phố Hà Nội tuyên phạt Lê Anh Thơ (30 tuổi) tổng cộng 30 năm tù cho hai tội danh Buôn bán trái phép chất ma túy (20 năm) và Buôn lậu (12 năm). Phùng Bảo Ngọc (30 tuổi), đồng phạm của Thơ, cũng phải nhận tổng hình phạt 28 năm tù với cùng các tội danh.

Bốn đồng phạm khác bị kết tội Buôn bán trái phép chất ma túy gồm: Đỗ Duy Lung (31 tuổi) và Hoàng Văn Quý (32 tuổi) cùng nhận 18 năm tù; Lê Anh Đức (31 tuổi) 16 năm tù và Phùng Quốc Việt (24 tuổi) 15 năm tù.

tang vat
Tang vật vụ án - Ảnh: VNE

Theo cáo trạng, vào tháng 8/2022, Lê Anh Thơ và Phùng Bảo Ngọc đã thông qua mạng xã hội để mua lậu thuốc lá điện tử dùng một lần từ Trung Quốc về Việt Nam bán kiếm lời.

Hai bị cáo đã thuê một người tên Đạt ở Bắc Ninh vận chuyển 500 thùng thuốc lá, tương đương 100.000 điếu, với tổng chi phí vận chuyển hơn 500 triệu đồng. Tuy nhiên, lô hàng này tiêu thụ chậm do không hợp thị hiếu thị trường và phải bán thanh lý.

Thơ nảy ra ý định bơm ma túy vào số thuốc lá điện tử "ế" của mình, nhận thấy nhu cầu cao và lợi nhuận hấp dẫn từ loại hàng này. Thơ đã mua bột ma túy, tinh dầu chứa ma túy cùng các thiết bị, nguyên liệu từ Trung Quốc.

Sau đó, Thơ trộn bột ma túy với tinh dầu xịt lên sợi thảo mộc để tạo ra thuốc lá sợi mang tên Dominix, Amstesdam. Đồng thời, đối tượng này còn pha trộn tinh dầu chứa chất ma túy với tinh dầu hương vị, bơm vào vỏ điếu thuốc lá điện tử để làm ra sản phẩm Ampire chill.

Cáo buộc của Viện kiểm sát chỉ rõ, cuối năm 2022, Thơ đã mua 1,1 kg bột ma túy từ Trung Quốc. Sau khi bán 580 gam, số còn lại 520 gam được pha trộn với khoảng 180 kg đến 200 kg sợi thảo mộc để sản xuất thuốc lá sợi.

Trong quá trình này, Thơ trực tiếp pha trộn bột ma túy với tinh dầu. Quý sử dụng máy để cho sợi thuốc vào các ống điếu đã mua sẵn, tạo ra thuốc lá sợi Dominix và Amstesdam. Lung, Đức, Việt có nhiệm vụ dán tem, đóng gói 8 điếu vào một bao, sau đó chạy nilon dán kín.

10 bao này được cho vào một hộp lớn hơn, chia thành 5 hàng, mỗi hàng 2 bao, gọi là một cây thuốc. Sau khi hoàn tất, các bị cáo chờ lệnh của Thơ để đóng gói vào thùng carton và giao cho khách. Đến nay, các bị cáo không nhớ rõ số lượng sản phẩm đã làm ra, chỉ biết là đã bán hết.

Tháng 3/2023, Thơ tiếp tục mua từ Trung Quốc 60 lít tinh dầu, 3 lít tinh dầu chứa ma túy, vỏ thuốc lá điện tử và thanh toán bằng bitcoin. Khi sản xuất thuốc lá điện tử tẩm ma túy, Thơ pha sẵn tinh dầu hương vị với tinh dầu chứa chất ma túy theo tỷ lệ tự nghiên cứu, sau đó vận chuyển đến kho để Lung, Quý, Đức và Việt tiếp tục thực hiện các thao tác.

Bốn đồng phạm này dùng máy, xilanh bơm 3,5-4ml tinh dầu vào phần đầu có chứa bông của điếu thuốc lá điện tử, đóng lắp nối với phần thân, rồi cho vào túi nilon nhỏ, hàn kín và cuối cùng là cho vào hộp nhỏ để tạo ra sản phẩm Ampire chill.

Theo nhà chức trách, thuốc lá sợi được bán với giá 120.000-130.000 đồng mỗi bao, trong khi mỗi điếu thuốc lá điện tử có giá 160.000-180.000 đồng.

Thơ khai chi phí làm một điếu thuốc lá điện tử tẩm ma túy là 82.000 đồng, nhưng giá bán buôn là 130.000 đồng và bán lẻ lên tới 500.000-600.000 đồng mỗi điếu.

Tháng 9/2024, khi nhóm này đang gia công một "đơn hàng" 7.500 điếu thuốc lá điện tử tẩm ma túy cho khách tại kho Thanh Trì, chúng đã bị bắt giữ.

Tại thời điểm bị bắt, các bị cáo đã làm được hơn 3.000 điếu và đang chuẩn bị gửi đi. Cơ quan chức năng cũng thu giữ gần 800 gam chất ma túy MDMB-4en-PINACA tại xưởng.

Công an Hà Nội cho biết, MDMB-4en-PINACA là một loại ma túy mới, dạng tinh dầu, thường được hòa tan vào dung dịch hoặc tẩm vào thuốc lá, thuốc lào, cỏ khô... để đưa vào cơ thể, đặc biệt phổ biến tại các nhà hàng, quán bar, karaoke và các buổi tiệc.

Cơ quan công tố đánh giá đây là vụ án mua bán trái phép chất ma túy đặc biệt nghiêm trọng, có tính chất xuyên quốc gia.

Ma túy mà các bị cáo mua bán là loại ma túy mới, được pha trộn với các loại tinh dầu rồi phun lên thảo mộc hoặc bơm vào vỏ thuốc lá điện tử, gây tác động trực tiếp đến đối tượng sử dụng là giới trẻ.

Từ tháng 5/2023 đến tháng 9/2023 (thời điểm bị bắt), Thơ cùng đồng phạm bị quy kết đã mua bán tổng cộng gần 2,7 kg ma túy MIDMIB-lon-PINACA và buôn lậu 100.000 điếu thuốc lá điện tử với giá trị 9 tỷ đồng.

Người vận chuyển thuê thuốc lá điện tử lậu về Việt Nam cho Thơ, tên Đạt, hiện không có mặt tại địa phương. Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy tìm và sẽ điều tra làm rõ, xử lý khi tìm được.

Bình luận