Theo điểm b, khoản 2, Điều 8 Nghị định số 204/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/8, chủ nuôi chó không đeo rọ mõm, không xích giữ hoặc không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng có thể bị phạt từ 1-2 triệu đồng.
Luật sư Trần Minh Hùng (Đoàn Luật sư TPHCM) cho biết, việc xử phạt hành vi này thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND các cấp, thủ trưởng cơ quan quản lý chuyên ngành về chăn nuôi, thú y và lực lượng công an.
Tuy nhiên, tình trạng chó thả rông, không bảo đảm an toàn vẫn còn phổ biến. Theo luật sư Hùng, nguyên nhân đến từ việc kiểm tra, xử lý chưa thường xuyên; một bộ phận người dân còn chủ quan với suy nghĩ “chó nhà mình hiền”; trong khi công tác quản lý, tuyên truyền về nuôi chó an toàn vẫn chưa đồng bộ.
Luật sư Trần Minh Hùng nhận định, mức phạt chỉ phát huy hiệu quả khi đi kèm với việc phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Nếu thiếu kiểm tra, giám sát, chế tài dù cao cũng khó thay đổi ý thức của chủ vật nuôi.

