Chờ...

Chồng dùng xăng đốt vợ khi đang làm thủ tục ly hôn

BÌNH THUẬN - Ngày 16/10, Công an TP Phan Thiết (Bình Thuận) đang phối hợp điều tra vụ việc chồng dùng xăng đốt vợ khiến cả hai bị bỏng nặng.

Cụ thể, vụ việc xảy ra vào tối 15/10 khi ông T.Q (SN 1960) trong cơn tức giận đã dùng xăng từ xe máy của gia đình châm lửa đốt vợ mình là bà T.T.N (SN 1967). Hậu quả là bà N. bị bỏng nặng 90% diện tích cơ thể, còn ông Q. cũng bị bỏng 25%.

Theo thông tin ban đầu, vợ chồng ông Q. và bà N. đang trong quá trình làm thủ tục ly hôn nhưng vẫn sống chung một nhà. Mâu thuẫn dường như đã kéo dài, đến tối ngày 15/10, cuộc cãi vã giữa hai người lên đến đỉnh điểm. Trong cơn nóng giận, ông Q. đã không kiểm soát được hành động của mình, rút xăng từ xe máy và đổ lên người vợ. Ngay sau đó, ông Q. bật lửa đuổi theo và gây ra vụ hỏa hoạn kinh hoàng.

462800761_9066331603376930_5989957075618959022_n
Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận, nơi tiếp nhận cấp cứu ban đầu vụ chồng phóng lửa đốt vợ - Nguồn: Soha

Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, cháy vào người ông Q., còn bà N. trong tình trạng hoảng loạn đã bỏ chạy ra ngoài và hô hoán cầu cứu. Công an phường Hưng Long và người dân xung quanh đã nhanh chóng có mặt và đưa cả hai đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận. Tuy nhiên, do tình trạng bỏng quá nghiêm trọng, bà N. đã được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. HCM) để điều trị.

Theo xác minh từ cơ quan chức năng, bà N. bị bỏng cấp độ 1 và cấp độ 2, diện tích bỏng lên đến 90% cơ thể. Ông Q. bị bỏng nhẹ hơn, khoảng 25% cơ thể, chủ yếu tại phần đầu và cánh tay trái.

Theo quy định của pháp luật, hành vi gây tổn thương đến tính mạng và sức khỏe của người khác có thể bị xử lý hình sự với mức phạt nặng. Điều 134, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, quy định về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác. Hành vi dùng xăng đốt người có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức án tù từ 7 năm đến chung thân, tùy thuộc vào mức độ thương tích gây ra.