Đăng nhập

Con rể lôi kéo cả nhà vợ cùng lừa đảo, lãnh 22 năm tù

00:00
00:00
00:00
PHÚ YÊN - Ngày 20/3, TAND tỉnh Phú Yên tuyên án phúc thẩm đối với bị cáo Đặng Lữ Hoàng (49 tuổi, trú xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên) với tổng hình phạt 22 năm tù giam.

Hoàng bị kết án về nhiều tội danh bao gồm "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" (9 năm tù), "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" (7 năm tù), "sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" (3 năm 6 tháng tù) và "làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức" (2 năm 6 tháng tù).

Cùng chịu án phạt, ông Đỗ Ngọc Nam (70 tuổi, trú phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên), cha vợ của Hoàng, nhận mức án 7 năm tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bà Lê Thị Hay (65 tuổi, mẹ vợ Hoàng) và bà Đỗ Thị Mỹ Giao (35 tuổi, vợ của anh trai Hoàng) bị tuyên phạt 6 tháng tù cho hưởng án treo.

Theo cáo trạng, tháng 12/2019, Hoàng lợi dụng sự tin tưởng của cha mẹ vợ để nhờ thế chấp sổ đỏ đất đai của ông Nam tại ngân hàng để vay tiền. Sau khi vay được 300 triệu đồng từ ngân hàng, Hoàng tiếp tục thực hiện một chuỗi hành vi gian lận.

phu-yencon-re-lua-daothe-minh20-03-2025-1742461321707499297612Xem toàn màn hình
Bị cáo Đặng Lữ Hoàng tại phiên tòa phúc thẩm 

Hoàng sử dụng sổ đỏ thật để photo và làm giả sổ đỏ sau đó mang đi vay tiền của các cá nhân khác như anh Lê Đức Giao và ông Nguyễn Quang Minh, bằng cách giả mạo giấy tờ và hợp đồng.

Hoàng thuê xe Innova (trị giá hơn 300 triệu đồng) của ông Hoàng Duy (ở phường 4, TP Tuy Hòa) để sử dụng. Ông Duy giao xe cùng bản photo giấy chứng nhận đăng ký xe, bản gốc giấy chứng nhận kiểm định và bảo hiểm xe cho Hoàng.

Hoàng cắt thông tin họ tên, năm sinh, địa chỉ của mình trong bản photo giấy chứng nhận đăng ký ô tô do mình đứng tên (nhưng xe đã bán), dán thông tin vào bản photo giấy chứng nhận đăng ký xe thuê do ông Duy đưa, rồi mang đi photo màu giống giấy đăng ký xe thật.

Hoàng đưa giấy chứng nhận đăng ký xe giả này cho anh Lê Đức Giao (ở phường 4, TP Tuy Hòa) để làm tin, vay của anh Giao 35 triệu đồng.

Hoàng tiếp tục làm giả hợp đồng công chứng ủy quyền sử dụng chiếc xe đã thuê cho anh Giao sử dụng, để vay của anh Giao số tiền 65 triệu đồng.

Hoàng đến mượn lại chiếc xe hơi đã thuê của anh Duy và tiếp tục làm giả giấy chứng nhận đăng ký xe, mang đến tiệm cầm đồ ở TP Tuy Hòa thế chấp, lấy 90 triệu đồng và mượn thêm 10 triệu đồng.

Không dừng lại, Hoàng tiếp tục vay anh Giao 110 triệu đồng, trả cho tiệm cầm đồ để lấy xe đi cầm cố, vay tiền chỗ khác. Đến nay, cơ quan điều tra không xác định được người sử dụng, cũng không thu hồi được xe ô tô.

Ngày 22/9/2020, Hoàng và cha vợ là ông Nam mang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả đến nhà ông Nguyễn Quang Minh (ở phường 2, TP Tuy Hòa) để lừa ông này, vay 60 triệu đồng.

Từ tháng 9 đến tháng 12/2020, ông Minh tiếp tục cho Hoàng vay 14 lần. Tổng cộng, Hoàng đã chiếm đoạt 330 triệu đồng của ông Minh.

Các bị cáo khác như ông Nam, bà Hay và bà Giao đều bị xử lý vì vai trò đồng phạm trong việc giúp Hoàng thực hiện các hành vi gian lận và chiếm đoạt tài sản.

Ngoài mức án nghiêm khắc dành cho Hoàng, hội đồng xét xử cũng đánh giá rằng các bị cáo đã chủ động khắc phục hậu quả bằng cách nộp 6 triệu đồng. Tuy nhiên, việc khắc phục chỉ là một phần nhỏ so với những tổn thất tài chính mà họ đã gây ra cho nạn nhân.

Bình luận