Theo cáo trạng, sáng 15/2/2024, Bảy cùng ba bạn tàu khác là ngư dân Lê Lước, Trần Dũng và Đinh Đức đi cùng tàu ra biển đánh cá, trước khi lên tàu, 4 người uống hết một thùng bia.
Sau một đêm đánh bắt hải sản trên biển, rạng sáng 16/2 tàu cách bờ biển Cửa Đại, TP Hội An, Quảng Nam khoảng 26 hải lý thì mọi người dừng công việc, nghỉ ngơi để chờ thả lưới đánh bắt hải sản tiếp.
Bốn ngư dân này tiếp tục uống rượu, ăn sáng rồi đi ngủ. Sáng cùng ngày, Bảy tỉnh dậy thì vô cớ cầm chiếc búa bằng kim loại dài khoảng 27cm đánh 2 cái vào đầu ông Lước đang nằm ngủ ở cuối tàu.
Bị đánh bất ngờ, ông Lước gọi ông Dũng dậy nhờ đưa muối cho ông đắp vết thương. Mặc dù không có mâu thuẫn nhưng Bảy cũng dùng búa đánh mạnh vào vùng đầu ông Dũng.

Các ngư dân trên tàu giật được chiếc búa, mọi người khống chế Bảy nhốt vào cabin của tàu.
Nhận tin báo, Bộ đội Biên phòng cho tàu và quân y tiếp cận để cấp cứu, đưa vào bờ. Ông Dũng tử vong gần một tháng sau điều trị chấn thương sọ não. Ông Lước bị thương tích 4%.
Hội đồng xét xử nhận định hành vi của Bảy có tính chất côn đồ, dùng búa đánh vào vùng trọng yếu của người khác.
Tại phiên tòa, bị cáo Bảy cho rằng không nhớ sự việc đã xảy ra nhưng thừa nhận uống rượu trong nhiều ngày liên tiếp trước khi đánh chết người. Trong cuộc sống Bảy say rượu phá hỏng tài sản của người khác nhưng hôm sau không nhớ việc gì xảy ra.
Kết quả giám định thời điểm gây án Bảy bị nhiễm độc rượu bệnh lý, hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.