Công an Đồng Nai giải cứu 2 mẹ con bị khống chế bởi kẻ tình nghi ngáo đá

(VOH) - Theo Công an TP Biên Hoà, Đồng Nai, Hùng mới ra tù, có hai tiền án Trộm cắp tài sản và Cướp tài sản.

Thông tin ban đầu, khoảng 19h tối 13/6, Nguyễn Văn Hùng (25 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) đi lang thang ngoài đường với biểu hiện ngáo đá.

Khi đến trước cửa phòng trọ chị Trần Thị Thu Huyền (26 tuổi, ngụ khu phố 5, phường Tân Hiệp), Hùng bất ngờ xông vào dùng dao, kéo khống chế chị Huyền và con trai 7 tuổi của chị, lôi vào phòng tắm.

Hung khí Hùng sử dụng khống chế mẹ con chị Huyền - Ảnh: CACC

Nghe tiếng kêu cứu, người dân chạy lại nhưng không dám tiếp cận vì Hùng cầm dao với thái độ hung hăng, liên tục la hét.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai, Công an TP Biên Hòa và Công an phường Tân Hiệp lập tức có mặt tại hiện trường. Hai lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai trực tiếp chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ tìm cách giải cứu 2 nạn nhân.

Sau gần 3 tiếng, lực lượng công an đã khống chế, bắt giữ Hùng và đưa được 2 nạn nhân ra ngoài an toàn. Trong quá trình khống chế đối tượng, trung tá Vũ Văn Nhiệm (Trưởng Công an phường Tân Hiệp) bị thương ở tay.

Nguyễn Văn Hùng tại cơ quan công an - Ảnh: CACC

Mẹ con chị Huyền sau đó được đưa đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Hùng được đưa về trụ sở Công an phường Tân Hiệp.