Ngày 26/5, hàng chục cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa tiến hành khám xét đồng loạt ba địa điểm trên địa bàn TP Thanh Hóa. Trong đó, căn nhà trên đường Lê Hoàn, phường Lam Sơn — nơi ở của Nguyễn Anh Tuấn — là một trong những điểm được chú ý nhất. Hai địa điểm còn lại gồm một căn nhà trên đường Trường Thi (phường Điện Biên) và một căn khác ở đường Bùi Khắc Nhất (phường Đông Hương). Các địa chỉ này được cho là liên quan đến hoạt động làm ăn và sinh hoạt của Tuấn “thần đèn”.
Tại Thanh Hóa, cái tên Tuấn “thần đèn” không còn xa lạ với nhiều người, nhất là giới giang hồ và các cơ sở kinh doanh. Từ những năm 1990, Tuấn đã có mặt trong nhiều vụ việc gây mất an ninh trật tự, bị công an bắt giữ và xử lý hình sự nhiều lần.
Xuất phát từ những lần va chạm với xã hội đen, Tuấn nhanh chóng tạo dựng vị thế, chiêu mộ đàn em thân tín và mở rộng hoạt động phi pháp. Hắn từng tổ chức cho vay nặng lãi với mức lãi suất “cắt cổ” và chuyên sử dụng vũ khí nóng như súng, dao, kiếm để đòi nợ hoặc giải quyết mâu thuẫn.
Một vụ việc gây chấn động từng xảy ra năm 2014. Khi ấy, Tuấn cho một giám đốc doanh nghiệp vay 2 tỉ đồng với lãi suất cao bất hợp lý. Chỉ sau một thời gian ngắn, số nợ phình to lên hơn 8 tỉ đồng. Khi con nợ không còn khả năng chi trả, Tuấn sai đàn em đến đe dọa, đánh người nhằm ép buộc thanh toán. Với hành vi này, Tuấn bị TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt 5 năm tù giam.
Dù nhiều lần vào tù ra tội, Tuấn “thần đèn” vẫn không từ bỏ con đường phạm pháp. Năm 2019, chỉ chưa đầy hai năm sau khi mãn hạn tù, Tuấn tiếp tục chỉ đạo đàn em dùng súng bắn nhau giữa đường phố Dốc Xây (thành phố Bỉm Sơn) gây náo loạn. Vụ việc khiến nhiều người dân hoang mang và khiến chính quyền địa phương phải siết chặt an ninh.
Với hành vi trên, Tuấn bị tuyên phạt 10 tháng tù giam. Tuy nhiên, sau khi chấp hành án, hắn lại tiếp tục mở rộng hoạt động, lấn sân sang các lĩnh vực kinh tế.
Không chỉ dừng lại ở cho vay nặng lãi và đòi nợ thuê, thời gian gần đây, băng nhóm của Tuấn còn nhúng tay vào lĩnh vực khai thác khoáng sản. Khi các khu vực đất hoặc mỏ cát được cấp phép khai thác, đàn em của Tuấn sẽ xuất hiện thăm dò tình hình, tìm cách mua gom đất của người dân xung quanh. Nếu chủ mỏ không hợp tác hoặc có ý phản đối, nhóm này lập tức cho người đến gây sức ép, phá hoại tài sản, cản trở hoạt động khai thác buộc họ phải bán lại.
Một số chủ mỏ từng phải đóng cửa, sang nhượng quyền khai thác vì không chịu nổi sự quấy phá của nhóm này.
Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục khám xét, thu giữ tài liệu, chứng cứ liên quan đến hoạt động phạm pháp của Tuấn “thần đèn” và đồng bọn. Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết sẽ mở rộng điều tra để xử lý triệt để các băng nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen trên địa bàn.



