Cướp đồ ăn để “cứu đói”, dắt nhau vào tù

(VOH) - Ngày 20/7, TAND quận Thủ Đức TPHCM xét xử sơ thẩm vụ án cướp đồ ăn để “cứu đói” được dư luận quan tâm trong thời gian qua.

Theo lời khai nhận, vào khuya 17/10/2015, Nguyễn Hoàng Tuấn (18 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) và Ôn Thành Tân (18 tuổi, ngụ quận 9) rủ nhau đến một tiệm Internet ở phường Tăng Nhơn Phú quận 9 chơi game. Trưa hôm sau, khi đã hết tiền, Tân lấy xe máy rủ Tuấn đến một quán ăn ở quận Thủ Đức xin việc. Tuy nhiên, trên đường đi, hai bị cáo đói bụng nên rủ nhau cướp đồ ăn. 

Nguyễn Hoàng Tuấn (trái) và Ôn Hoàng Tân bối rối cúi đầu

Tân tấp xe vào tiệm tạp hóa trên đường Tô Vĩnh Diện (quận Thủ Đức) để Tuấn hỏi mua 2 bịch chuối sấy, 3 bịch me đường, một bịch đậu phộng rang muối cùng bánh mì ngọt. Cầm lấy gói đồ ăn trị giá 45.000 đồng, Tuấn quay ra leo lên xe, kêu Tân bỏ chạy. Nghe tiếng tri hô, người dân xung quanh đuổi theo bắt giữ hai bị cáo

Khi phạm tội, cả hai chưa đủ 18 tuổi. Riêng Tuấn trước đó đã bị Công an huyện Củ Chi TPHCM ra Quyết định truy nã về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Sau khi Tuấn và Tân bị bắt, chủ tiệm tạp hóa đã nhận lại gói đồ ăn, đồng thời làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho hai bị cáo.

Hai bị cáo nghe tuyên án

Sau khi xem xét tính chất vụ án và các tình tiết giảm nhẹ, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Hoàng Tuấn mức án 10 tháng tù, Ôn Thành Tân mức án 8 tháng 20 ngày tù cùng về tội “Cướp tài sản”. Do mức án bằng với thời hạn tạm giam nên Tân được tuyên trả tự do tại tòa.