Ngày 2/4 tại Hà Nội, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C05, Bộ Công an) phối hợp Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) tiếp tục làm rõ sai phạm liên quan ông Hoàng Văn Thức, cựu Cục trưởng Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Ông Thức bị cáo buộc "đạo diễn" để doanh nghiệp trúng thầu các dự án quan trắc không khí và nhận 34,9 tỷ đồng, tương đương 8% giá trị trước thuế.
Cùng bị điều tra có Trần Thị Minh Hương, Giám đốc Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc (NCEM), và 11 người khác. Các bị can bị xem xét về các tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Theo kết quả điều tra, NCEM được giao quản lý các trạm quan trắc môi trường nước. Khi còn là Phó tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, ông Thức đã chỉ đạo bà Hương và cấp dưới cung cấp thông tin nội bộ, tạo điều kiện cho liên danh Công ty Seiki và Công ty Toàn Cầu chuẩn bị hồ sơ, tham gia đấu thầu từ sớm.
Cơ quan công an xác định ông Thức trực tiếp điều phối, sắp xếp để hai doanh nghiệp liên danh nhằm hợp thức hóa năng lực, đảm bảo khả năng trúng thầu. Từ đó, các dự án như Đầu tư xây dựng mạng lưới quan trắc môi trường không khí giai đoạn một và Nâng cấp hệ thống quan trắc môi trường giai đoạn một được triển khai.
Với vai trò Trưởng ban quản lý dự án, ông Thức bị cho là chỉ đạo toàn bộ quá trình đấu thầu. Ở cấp thực hiện, bà Hương tổ chức triển khai, yêu cầu cấp dưới cung cấp danh mục thiết bị, cấu hình kỹ thuật, giá dự toán cho doanh nghiệp tiếp cận trước.
Khi mời thầu, do Công ty Toàn Cầu không đủ năng lực độc lập, ông Thức chỉ đạo liên danh với Công ty Seiki để hoàn thiện hồ sơ. Đồng thời, nhiều tiêu chí kỹ thuật được đưa vào hồ sơ mời thầu, tạo "hàng rào" khiến các doanh nghiệp khác không đủ điều kiện tham gia hoặc trúng thầu.
Nhà chức trách cho rằng ngay từ đầu, các bên đã thỏa thuận về "chi %". Đậu Tuấn Anh, Chủ tịch Công ty Seiki, và Lê Đức Chiến, Chủ tịch Công ty Toàn Cầu, gặp và thống nhất với ông Thức mức chi 8% giá trị trước thuế gói thầu để được tạo điều kiện.
Sau đó, bà Hương được chỉ đạo hỗ trợ để liên danh này tham gia và trúng cả 3 gói thầu. Kết quả, chỉ liên danh Công ty Seiki - Công ty Toàn Cầu dự thầu và trúng với tổng giá trị hơn 473 tỷ đồng.
Khi được thanh toán, các doanh nghiệp đã chuyển cho ông Thức 34,9 tỷ đồng và bà Hương 6,4 tỷ đồng. Một số cá nhân khác cũng nhận tiền nhằm tạo điều kiện trong quá trình thực hiện dự án. Việc chi trả được thực hiện nhiều lần, theo tiến độ thanh toán hợp đồng để tránh bị phát hiện.
Trước đó, C05 cho biết đã phối hợp khởi tố 74 bị can về 10 tội danh trong các vụ án khác nhau, gồm cán bộ, lãnh đạo cơ quan quản lý nhà nước về môi trường và 59 doanh nghiệp xả thải, lắp đặt thiết bị quan trắc trên cả nước.
Qua khám xét hơn 300 trạm quan trắc từ các chủ nguồn thải, lực lượng chức năng phát hiện gần 160 trạm bị can thiệp, chỉnh sửa số liệu. Theo cơ quan điều tra, khi chỉ số ô nhiễm vượt ngưỡng và báo đỏ, nhà máy sẽ phải dừng sản xuất nên doanh nghiệp tìm cách duy trì thông số trong mức cho phép.



