Bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn (cựu tổng giám đốc Ngân hàng SCB) gửi lời xin lỗi đến thành viên đoàn thanh tra vì làm liên lụy.
Bị cáo Văn xin Hội đồng xét xử xem xét khoan hồng đối với các bị cáo là cán bộ Thanh tra Ngân hàng nhà nước. Trình bày về việc đưa quà của SCB, bị cáo Văn nói thời điểm này rơi vào dịp lễ tết, các thành viên đoàn phải bay ra vào liên tục để lo lắng việc học cho con cái, cũng như quá trình thanh tra kéo dài mà các cán bộ không hưởng lợi ích vật chất gì nên bị cáo suy nghĩ việc tặng quà cho các thành viên đoàn thanh tra là nghĩa cử tốt đẹp mà không nhận thức được hành vi này là trái quy định luật phòng chống tham nhũng.

Bị cáo gửi lời xin lỗi đến các thành viên đoàn thanh tra. Bị cáo Văn cũng đề nghị Hội đồng xét xử xem xét đền quan điểm bào chữa củaluật sư bị cáo Đỗ Thị Nhàn, bị cáo Nguyễn Văn Hưng, các văn bản liên quan của Kiểm toán Nhà nước, Ủy ban tài chính quốc gia để xem xét đến bối cảnh phạm tội để xem xét giảm nhẹ trách nhiệm cho bị cáo Nhàn.
Đối với bị cáo Trương Mỹ Lan, bị cáo đề nghị xem xét những đóng góp của tập đoàn Vạn Thịnh Phát và bị cáo Lan cho sự phát triển của đất nước; 25 triệu liều vắc xin trong thời kỳ chống dịch, để cho bị cáo Lan một cơ hội được sửa chữa sai phạm mà mình gây ra.
Bị cáo Văn gửi lời cảnh tỉnh đến tất cả những người đang làm ăn kinh doanh để lấy trường hợp của bị cáo là bài học.
Chủ tọa thông báo các bị cáo đã được phát biểu lời nói sau cùng (trừ 5 bị cáo truy nã và 3 bị cáo vắng mặt) Hội đồng xét xử vào nghị án và sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng vào sáng 11/4/2024.