Khi thua hết tiền, Khánh lừa người bạn thân chuyển hơn 18 tỉ đồng với lý do vay đáo hạn ngân hàng, chiếm đoạt hơn 7,7 tỉ đồng.
TAND TP Huế vừa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Hà Xuân Khánh (42 tuổi, trú phường Phú Thượng, TP Huế) mức án 9 năm 6 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, Khánh và anh Đặng Nguyễn Thanh T. (34 tuổi) là bạn thân, từng có thời gian cùng làm việc trong ngành ngân hàng. Từ mối quan hệ này, giữa hai người thường xuyên có giao dịch vay mượn tiền để phục vụ công việc kinh doanh gỗ mỹ nghệ và hỗ trợ đáo hạn ngân hàng.

Đầu năm 2023, Khánh bị suy thận và phải nghỉ việc, điều trị dài hạn tại Bệnh viện Trung ương Huế. Trong thời gian nằm viện, Khánh sử dụng điện thoại cá nhân để truy cập mạng xã hội và thấy quảng cáo trang cá cược trực tuyến “Bet88”. Sau khi tải ứng dụng, Khánh lập tài khoản và liên kết với các tài khoản ngân hàng cá nhân để tham gia đánh bạc.
Do thua liên tục, Khánh không còn tiền nên đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của anh T. Trong các ngày từ 17 đến 21/2/2024, Khánh nhắn tin mượn tiền với lý do giải quyết việc riêng. Tin tưởng bạn cũ, anh T. nhiều lần chuyển tiền mà không yêu cầu ký giấy tờ.
Sau khi tiếp tục thua bạc, từ ngày 23/2 đến 19/3/2024, Khánh tiếp tục đưa ra thông tin gian dối, nói rằng cần tiền cho người khác vay đáo hạn ngân hàng. Anh T. tin tưởng, tiếp tục chuyển tiền với số lượng lớn hơn.
Số tiền nhận được, Khánh sử dụng một phần để thanh toán khoản vay trước đúng thời hạn, nhằm tạo lòng tin. Phần lớn còn lại bị Khánh dùng để tiếp tục đánh bạc và chi tiêu cá nhân.
Tổng cộng trong hơn một tháng, anh T. đã 26 lần chuyển tiền cho Khánh, với số tiền lên tới 18,7 tỉ đồng. Trong đó, Khánh trả lại khoảng 11 tỉ đồng bao gồm cả gốc và lãi. Số tiền còn lại bị chiếm đoạt là hơn 7,7 tỉ đồng.
Đến ngày 20/3/2024, khi vẫn đang điều trị chạy thận, Khánh rời Huế và bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam. Sau hơn một tháng lẩn trốn, ngày 30/4, Khánh ra trình diện cơ quan công an và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận sai phạm, thể hiện sự ăn năn, mong được khoan hồng. Sau khi xem xét các tình tiết, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Hà Xuân Khánh 9 năm 6 tháng tù. Số tiền bị chiếm đoạt sẽ được xem xét trong quá trình thi hành án dân sự.