Đà Nẵng siết chặt tình trạng 'cò mồi' khám sức khỏe sau phản ánh của người dân

Sở Y tế TP Đà Nẵng ban hành văn bản khẩn yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tăng cường rà soát, đánh giá thực trạng, kịp thời phát hiện và xử lý hiện tượng “cò mồi” khám sức khỏe.

Trước phản ánh từ người dân và dư luận xã hội về hiện tượng “cò mồi” lôi kéo người đi khám sức khỏe, Sở Y tế Đà Nẵng đã phát văn bản hỏa tốc yêu cầu các cơ sở y tế trên địa bàn tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng này để bảo vệ quyền lợi người dân.

Ngày 24-7, Sở Y tế TP Đà Nẵng ban hành văn bản khẩn yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tăng cường rà soát, đánh giá thực trạng, kịp thời phát hiện và xử lý hiện tượng “cò mồi” khám sức khỏe.

Sở Y tế xác định đây là hoạt động môi giới, dẫn dắt người dân đến các cơ sở y tế với mục đích tư lợi cá nhân hoặc thỏa thuận riêng, gây mất trật tự, ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ y tế và niềm tin của người dân.

co moi bv_voh
Trung tâm Y tế khu vực Hải Châu. - Ảnh: PLO

Các đơn vị được yêu cầu báo cáo cụ thể có hay không tình trạng "cò mồi", hình thức hoạt động và các đối tượng có liên quan, bao gồm cả trường hợp nhân viên y tế có dấu hiệu móc nối với người bên ngoài. Đồng thời, phải phối hợp với công an và các lực lượng chức năng để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu có phát hiện.

Cùng ngày, nhiều trang mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại phản ánh của một cô gái đến Trung tâm Y tế khu vực Hải Châu để khám sức khỏe bổ sung hồ sơ xin việc. Khi đến nơi, cô được một người mặc trang phục bảo vệ cho biết trung tâm đã ngừng dịch vụ khám sức khỏe và chỉ tay hướng dẫn sang địa chỉ đối diện.

Tại điểm được chỉ dẫn, cô chỉ thấy một quán tạp hóa. Người phụ nữ trong quán hỏi thông tin về chiều cao, cân nặng, độ cận mắt, rồi tự ý điều chỉnh các số liệu này để hoàn thiện hồ sơ sức khỏe. Cô gái bị thu 300.000 đồng với lý do "lo thủ tục", sau đó được dẫn tới một phòng khám tư nhân cách đó khoảng 400m.

co moi_voh

Sau khi khám xong, cô mới biết giá dịch vụ tại phòng khám là 100.000 đồng. Quay lại phản ánh, người phụ nữ trong quán tạp hóa chỉ trả lại 50.000 đồng, nói rằng đã phải chi phí cho “nhiều người khác” nhưng không nêu rõ ai là người hưởng phần còn lại.

Cô gái sau đó đã đăng video lên mạng xã hội để cảnh báo, thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Nhiều người chia sẻ từng gặp tình trạng tương tự khi đi khám sức khỏe.

Trả lời báo chí, người phụ nữ trong đoạn video xác nhận tên là D, chủ quán tạp hóa đối diện Trung tâm Y tế khu vực Hải Châu. Bà D cho biết có nhận 300.000 đồng và đưa cô gái đi khám tại một cơ sở y tế tư nhân, với giá khám chỉ 100.000 đồng. Khi được hỏi về số tiền còn lại, bà không nói rõ chi cho ai, nhưng thừa nhận làm thêm dịch vụ này để kiếm thu nhập do việc buôn bán ế ẩm.

Trong đoạn video, cô gái cho biết người giới thiệu mình đến quán tạp hóa là một người đàn ông mặc đồng phục, nghi là nhân viên trong Trung tâm Y tế. Trung tâm Y tế khu vực Hải Châu xác nhận đã làm việc với nhân viên có liên quan, người này cho biết có tiếp nhận một phụ nữ hỏi về khám sức khỏe, nhưng không nhớ rõ thời điểm.

Vụ việc hiện đang tiếp tục được xác minh. Sở Y tế Đà Nẵng yêu cầu các cơ sở y tế khẩn trương kiểm tra toàn bộ quy trình tiếp nhận, bố trí lại nhân sự giám sát tại các vị trí dễ phát sinh tiêu cực. Hệ thống camera cũng cần được tận dụng để theo dõi hoạt động ra vào, hạn chế tình trạng người lạ tiếp cận người bệnh.

Bình luận