Cựu tổng biên tập chiếm đoạt gần 5,2 tỉ đồng thông qua hình thức "gỡ bài có điều kiện"

Cựu tổng biên tập tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam - Đồng Xuân Thụ thừa nhận đã trực tiếp gỡ 26 bài viết phản ánh sai phạm của doanh nghiệp, cá nhân.

Tại phiên tòa sáng 24/7, cựu tổng biên tập tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam -  Đồng Xuân Thụ thừa nhận đã trực tiếp gỡ 26 bài viết phản ánh sai phạm của doanh nghiệp, cá nhân mà không có căn cứ pháp lý rõ ràng, sau khi nhận được tiền từ các đơn vị bị phản ánh.

Phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Đồng Xuân Thụ cùng 43 bị cáo khác là lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, nhân viên thuộc tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam tiếp tục phần xét hỏi tại Tòa án nhân dân TP Hà Nội.

Hội đồng xét xử (HĐXX) đặt câu hỏi liên quan đến việc tạp chí gỡ nhiều bài viết trong hệ thống nội bộ (CMS) mà không có khiếu nại, đính chính hay lý do xác đáng. Bị cáo Đồng Xuân Thụ thừa nhận đã trực tiếp gỡ 26 bài viết, trong khi phó tổng biên tập Nguyễn Thị Ánh Hồng gỡ 15 bài khác.

bao chi vi pham_voh
Bị cáo Đồng Xuân Thụ khai nhận tại tòa - Ảnh NLĐ

Lý giải trước HĐXX, ông Thụ nói việc gỡ bài dựa trên mối quan hệ cá nhân, báo cáo của phóng viên cho biết doanh nghiệp đã "khắc phục hậu quả", hoặc có đơn từ đơn vị đề nghị giúp đỡ. Tuy nhiên, ông không đưa ra được quy định pháp lý nào cho phép thực hiện việc này.

HĐXX cũng truy vấn về cơ sở chia phần trăm các khoản tài chính thu được cho các ban biên tập, văn phòng đại diện. Bị cáo Thụ thừa nhận không có quy định pháp luật nào cho phép, mà chỉ dựa vào thực tế hoạt động của tạp chí, tự cân đối trong nội bộ.

Theo cáo trạng, từ cuối năm 2018 đến tháng 8/2024, các bị cáo đã thực hiện thủ đoạn đăng bài phản ánh tiêu cực về các doanh nghiệp, sau đó nhận tiền "tài trợ" để gỡ bài. Tổng cộng 84 tổ chức, cá nhân đã chuyển tiền với số tiền gần 5,2 tỉ đồng.

Trong số này, bị cáo Đồng Xuân Thụ cùng phó tổng biên tập Nguyễn Thị Ánh Hồng và kế toán Cao Thị Thu Hường bị xác định chịu trách nhiệm chính với 82 vụ việc, tổng số tiền chiếm đoạt khoảng 5 tỉ đồng.

Trong phần tự bào chữa, bị cáo Thụ cho biết nguồn thu từ quảng cáo, truyền thông, tổ chức từ thiện và các khoản khác ngoài ngân sách đã được dùng để chi trả lương, bảo hiểm cho cán bộ, nhân viên tạp chí. Ông cũng đề cập đến chương trình "Cây chổi vàng", từng được triển khai trong gần 5 năm qua, hỗ trợ xây dựng khoảng 60 căn nhà tình nghĩa cho công nhân môi trường có hoàn cảnh khó khăn.

Tuy vậy, sau khi sự việc bị phát hiện, ông cho rằng cần nghiêm túc nhìn nhận lại toàn bộ hoạt động chương trình này, cũng như vai trò của mình ở vị trí người đứng đầu.

Bị cáo cũng đề nghị được thay mặt nộp khoản tiền khắc phục hậu quả cho hai bị cáo khác là kế toán Cao Thị Thu Hường và cựu phó tổng biên tập Nguyễn Thị Ánh Hồng. Đến nay, bị cáo Thụ đã nộp hơn 1,3 tỉ đồng.

Tại phần xét hỏi trong sáng 24/7, hơn 20 bị cáo còn lại cũng lần lượt thừa nhận hành vi phạm tội. Họ là các cá nhân liên quan đến hoạt động biên tập, xử lý nội dung, truyền thông và đại diện các văn phòng của tạp chí.

Phiên tòa sẽ tiếp tục với phần tranh luận. Hội đồng xét xử sẽ xem xét toàn diện các tình tiết giảm nhẹ, mức độ vi phạm và thiệt hại gây ra để quyết định hình phạt cho từng bị cáo.

Bình luận