Nạn nhân trong vụ án là anh Nguyễn Hoàng Anh, anh vợ của bị cáo Mới.
Theo cáo trạng, chiều tối 6/8/2024, Trần Văn Mới cùng người thân trong gia đình tham gia một cuộc nhậu tại nhà mẹ vợ ở địa phương. Trong lúc uống rượu, giữa Mới và anh Nguyễn Hoàng Anh xảy ra mâu thuẫn. Cả hai có lời qua tiếng lại, không kiềm chế được cảm xúc dẫn đến xô xát.
Dù những người trong nhà đã can ngăn, Mới vẫn tức giận, chạy vào trong nhà lấy dao và lao ra tiếp tục tấn công anh Hoàng Anh. Cả hai đánh nhau ngay trước sân nhà hàng xóm. Trong lúc ẩu đả, Mới dùng dao chém nhiều nhát vào người nạn nhân.
Khi anh Hoàng Anh ngã xuống đất, Mới tiếp tục ngồi lên lưng và cắt mạnh vào cổ nạn nhân. Hành vi này khiến anh Hoàng Anh tử vong tại chỗ do mất máu cấp. Sau khi gây án, Trần Văn Mới đến cơ quan công an đầu thú.
Ngày 9/8/2024, cơ quan điều tra đã khởi tố và bắt tạm giam Mới để phục vụ công tác điều tra và tố tụng.
Tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra sáng 24/7, bị cáo Trần Văn Mới khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hội đồng xét xử đánh giá hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, thể hiện sự côn đồ, coi thường pháp luật, tước đoạt tính mạng người khác chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong lúc say rượu.
Tòa cho rằng bị cáo nhận thức được hậu quả hành vi của mình nhưng vẫn cố ý thực hiện đến cùng, gây ra cái chết cho anh Nguyễn Hoàng Anh – người có quan hệ ruột thịt trong gia đình.
Căn cứ vào hồ sơ vụ án, lời khai của bị cáo và các nhân chứng, Hội đồng xét xử tuyên phạt Trần Văn Mới 18 năm tù giam về tội “Giết người”. Đồng thời, tòa buộc bị cáo phải có trách nhiệm cấp dưỡng cho 3 người con của nạn nhân cho đến khi các cháu đủ 18 tuổi.



