Đề nghị xử lý phượt thủ chạy 1.700km trong 20 giờ

(VOH) - Ngày 20/12, Ủy ban ATGT Quốc gia có văn bản gửi Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an, đề nghị kiểm tra xác minh thông tin một tài xế điều khiển xe máy từ TPHCM ra Hà Nội mất 20 giờ.

Theo đó, cùng ngày, báo chí thông tin thanh niên Tô Hà Đông Nghi một mình điều khiển xe máy 59K1 -797.85 thực hiện chuyến hành trình hơn 1.700km từ TPHCM ra Hà Nội chỉ trong 19 giờ 45 phút, gồm cả thời gian nghỉ ngơi, đổ xăng. Với quãng đường và thời gian như trên, lái xe phải chạy vận tốc trung bình gần 100km/giờ.

Đề nghị xử lý phượt thủ chạy 1.700km trong 20 giờ

Trên trang cá nhân Tô Hà Đông Nghi cũng có người bình luận bày tỏ sự lo ngại về sự an toàn. Ảnh: Facebook nhân vật

Trong suốt hành trình, nam thanh niên thường xuyên đăng status thông báo, phát trực tiếp hình ảnh của mình tại các điểm dừng nghỉ ở quán nước, trạm xăng dọc đường. Chỉ trong thời gian ngắn, trang cá nhân này có đến cả trăm ngàn người theo dõi, tương tác.

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đánh giá hành vi của lái xe máy vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông, đe dọa tính mạng và tài sản của người tham gia giao thông nên đề nghị Cục Cảnh sát giao thông chỉ đạo lực lượng chức năng kiểm tra, xác minh nội dung, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với lái xe vi phạm.