Đi tù vì lái xe tông chết 1 người, ra tù lại tông chết 5 người

(VOH)- Ngày 8/4, TAND TPHCM tuyên phạt Võ Văn Răng (sinh năm 1967, ngụ TPHCM, tài xế container) 15 năm tù về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”, buộc bị cáo bồi thường gần 2 tỷ đồng cho các bị hại.

Võ Văn Răng tại phiên tòa ngày 8/4

Theo cáo trạng, rạng sáng 31/5/2015, Răng lái xe đầu kéo trên quốc lộ 1A, hướng từ cầu vượt Bình Phước về Đại học Nông Lâm TPHCM. Khi xuống dốc cầu vượt Linh Xuân (quận Thủ Đức), gặp tín hiệu đèn đỏ, Răng đạp thắng nhưng xe vẫn lao nhanh về phía trước, tông vào ôtô 4 chỗ đang chờ đèn đỏ.

Cú tông khiến chiếc xe con tiến về phía trước, húc vào đuôi ôtô khách trước mặt. Hai bánh trước của chiếc container tiếp tục chồm lên, đè bẹp xe 4 chỗ.

Vụ tai nạn khiến bà Đinh Thị Hồng Yến (45 tuổi, người lái xe con), ông Lý Văn Sành (66 tuổi) và vợ chồng con gái Lý Thanh (31 tuổi)- Phạm Thanh Tùng (42 tuổi, cùng quốc tịch Mỹ) tử vong tại chỗ. Chị Nguyễn Thị Thùy Linh (26 tuổi, quê Kiên Giang, bạn chị Thanh) dù được đưa vào bệnh viện gần đó cấp cứu nhưng không qua khỏi. Các nạn nhân trong đoàn hành hương đến tỉnh Đồng Nai.

Kết quả điều tra xác định, nguyên nhân dẫn đến tai nạn là tài xế Răng lái xe với tốc độ cao, có nồng độ cồn trong máu và không giữ khoảng cách an toàn với các phương tiện liền kề.

Đáng chú ý, đây là lần thứ hai, tài xế Răng lãnh án tù vì gây ra tai nạn chết người, trước đó Răng bị xử phạt một năm tù về cùng hành vi lái xe gây tai nạn làm chết 1 người. Mãn hạn tù, Răng lại gây ra thêm vụ tai nạn thương tâm này.