Điều tra, làm rõ vụ phát hiện 9 bộ xương người ở Tây Ninh

(VOH) - Tối 9/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với Công an huyện Gò Dầu (Tây Ninh) điều tra làm rõ vụ việc phát hiện 9 bộ xương được phát hiện tại xã Phước Thạnh.

Báo Công an nhân dân đưa tin, thông tin ban đầu cho biết sáng 9/1, anh Đinh Văn P. (ngụ ấp Phước Tây, xã Phước Thạnh) phát hiện dưới ao 2 bộ hài cốt nằm trong túi vải.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Tây Ninh đã phong tỏa hiện trường điều tra vụ việc. Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan Công an tiếp tục phát hiện thêm 7 bộ hài cốt tại nhà bà Cao Thị Cẩm V. (gần nhà anh P.)

Bất ngờ phát hiện 9 bộ xương người ở Tây Ninh

Hiện trường vụ việc. Ảnh: CAND 

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Báo Giao thông 

Bà V. cho hay, khoảng 5 - 6 năm trước, ông X. nói với bà có người cần mua bộ hài cốt giá 100 triệu đồng nên ông đã đi tìm, mua bộ hài cốt tại Đắk Lắk rồi đem về nhà nhưng không bán được. Đầu năm 2019, ông X. bệnh nặng. Trước khi chết, ông tiết lộ cho bà V. là có 2 sọ người tại hồ nước, nếu có người mua thì bán. Sau khi ông X. chết khoảng 4 tháng, bà Vân lấy 2 sọ, xương người đem vứt xuống hồ tại đám tràm gần nhà. Ngoài ra, bà V. cho biết không biết gì về lai lịch của 7 bộ xương còn lại - Báo Giao thông đưa tin.  

Hiện vụ việc vẫn đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin tức pháp luật hôm nay 9/1/2020: Nghi phạm nhiễm HIV gây thương tích cho 5 chiến sĩ công an – Trong quá trình truy bắt nghi can, cả 5 chiến sĩ bị đối tượng nhiễm HIV dùng tay dính máu cào cấu gây thương tích, phải uống thuốc phơi nhiễm HIV.
Vụ gài ma túy vào ôtô để hại người tình: Cựu nữ Thượng úy công an nhận 7 năm tù – Sau 1 ngày xét xử, ngày 8/1, TAND quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã tuyên án phạt hai bị cáo trong vụ án gài ma túy vào xe người khác về các tội vu khống và tàng trữ trái phép chất ma tuý.