Đội trưởng chống ma túy Công an quận Hoàn Kiếm bị cựu đồng nghiệp đâm tử vong

(VOH) – Cựu cán bộ Công an quận Hoàn Kiếm nhiều lần nghi ngờ nạn nhân cho thuốc độc vào thuốc lá của mình nên muốn trả thù.

Theo thông tin ban đầu, trưa ngày 23/12, Trung tá Nguyễn Thiện Chiến (Đội trưởng Phòng chống tội phạm về ma túy, Công an quận Hoàn Kiếm) bị nghi phạm Phạm Minh Cường đâm tại vỉa hè trụ sở làm việc.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, nạn nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong sau đó. 

Riêng nghi phạm Cường đã tới Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) đầu thú, cách hiện trường gây án khoảng 1,5km.

Đội trưởng chống ma túy Công an quận Hoàn Kiếm bị cựu đồng nghiệp đâm tử vong 1
Tang vật của vụ án. 

Tại cơ quan điều tra, Phạm Minh Cường khai nhận đã từng công tác tại Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Hoàn Kiếm từ năm 2019. 

Quá trình công tác, Cường nghi ngờ anh Chiến cho thuốc độc vào thuốc lá của Cường, dẫn tới việc hút thuốc bị ho ra máu nên nảy sinh ý định trả thù. 

Ngày 15/12, Cường mua một con dao bầu với giá 150.000 đồng, sau đó cất giấu dao ở nhà.

Khoảng 10 giờ 30 ngày 23/12, Cường một mình đi xe máy đến trụ sở Công an quận Hoàn Kiếm gặp anh Chiến đi từ trong sân ra ngoài liền rút dao đâm nạn nhân. 

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.