Đồng Nai: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán súng

(VOH) – Ngày 20/3, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép và bắt giữ ba nghi phạm.

Ba nghi phạm gồm: Hoàng Viết Tới (33 tuổi, quê Thanh Hóa), Nguyễn Quang Cường (33 tuổi) và Bùi Vũ Nhật Huy (33 tuổi, cùng ngụ Đồng Nai).

Theo điều tra ban đầu, qua công tác nắm tình hình, lực lượng công an phát hiện trên địa bàn TP Biên Hòa xảy ra một số vụ các nhóm thanh, thiếu niên dùng súng công cụ hỗ trợ để giải quyết mâu thuẫn. Công an tỉnh Đồng Nai xác lập chuyên án đấu tranh.

Rạng sáng 19/3, Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện, bắt quả tang Hoàng Viết Tới tàng trữ trái phép vũ khí các loại tại khu phố 12, phường An Bình, TP Biên Hòa.

Công an thu giữ ba khẩu súng (gồm một khẩu súng hoa cải, một khẩu shotgun và một khẩu nghi súng K59), 258 viên đạn chì, 119 viên đạn bi, 42 viên đạn, 11 vỏ đạn, 1 báng súng, 1 kiếm Nhật và dao găm.

Đồng Nai: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán súng 1
Súng, đạn thu giữ tại nhà của các đối tượng.

Cùng thời điểm trên, hai tổ công tác đã tổ chức khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Cường và Huy tại TP Biên Hòa, thu giữ 11 khẩu súng, gồm 9 khẩu súng loại bắn đạn chì và bắn đạn thể thao, một khẩu súng bắn đạn cao su, một khẩu nghi súng K59.

Lực lượng chức năng cũng thu giữ 10 hộp chứa đạn chì, 22 vỏ đạn, 9 viên đạn, 26 viên thuốc lắc và hai thùng linh kiện, phụ tùng phục vụ chế tạo, lắp ráp súng.

Hiện cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.