Dựng hiện trường giả bị cướp, tài xế taxi đối diện xử lý pháp luật

Tài xế taxi ở Lâm Đồng đã bịa chuyện bị cướp, báo án giả với công an để che giấu việc tự bán nhẫn vàng trả nợ vì sợ vợ buồn.

Ngày 23/7, Công an xã Đức Lập (huyện Đức Lập, tỉnh Lâm Đồng) đang hoàn tất hồ sơ xử lý tài xế N.N.A. (28 tuổi, trú tại địa phương) về hành vi khai báo thông tin giả đến cơ quan tổ chức có thẩm quyền.

Theo điều tra, khoảng 11 giờ ngày 17/7, tài xế N.N.A. đến Công an xã Đức Lập trình báo mình bị ba hành khách dùng kim tiêm khống chế, đe dọa và cướp tài sản khi đang chở họ đến khu vực rẫy ở Bon Jun Juh, xã Đức Lập. Anh A. khai bị cướp mất 2,1 triệu đồng cùng một nhẫn vàng trị giá 8 triệu đồng – chiếc nhẫn này do vợ anh tặng.

520614307_723376710310692_3687574979003022275_n
Công an làm việc với tài xế N.N.A. - Nguồn: Dân trí

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Đức Lập đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra hiện trường, xác minh lời khai. Tuy nhiên, kết quả điều tra cho thấy các chi tiết trong vụ cướp không có thật. Quá trình lấy lời khai, tài xế A. thừa nhận đã tự dựng chuyện bị cướp, dựng cả hiện trường giả để che giấu sự việc mình đã bán chiếc nhẫn vàng của vợ tặng nhằm trả nợ cá nhân. Do lo sợ vợ buồn và trách mắng, anh này nghĩ ra kịch bản bị cướp để hợp thức hóa việc mất tài sản.

Theo quy định tại Điều 156 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017, hành vi báo tin giả về tội phạm hoặc vi phạm pháp luật với cơ quan có thẩm quyền là hành vi vi phạm pháp luật, có thể bị phạt tiền, cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù tùy theo mức độ nghiêm trọng.

Vụ việc là lời nhắc nhở về trách nhiệm công dân khi báo tin, đồng thời khẳng định vai trò của cơ quan chức năng trong việc xác minh, xử lý thông tin chính xác, đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật.