Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trần Ngọc Bình (SN 1985, trú tại xã Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) và Nguyễn Quang Mạnh (SN 2000, trú tại xã Phùng Nguyên, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hai đối tượng này đã lập và điều hành nhóm Facebook “Luật giao thông và An toàn giao thông”, từ đó thực hiện các hành vi lừa đảo tinh vi nhắm vào các chủ xe quá khổ, quá tải.
Lợi dụng tâm lý sợ bị xử phạt của các chủ phương tiện, Bình và Mạnh đã quay video, chụp ảnh các hoạt động tuần tra, kiểm soát của lực lượng CSGT rồi đăng tải lên mạng xã hội, khiến dư luận hoang mang, hiểu sai về lực lượng chức năng. Sau đó, chúng đưa ra thông tin gian dối rằng bản thân có mối quan hệ thân thiết với cơ quan chức năng, có thể “can thiệp”, “bảo kê” cho xe vi phạm nếu các chủ xe chịu chi tiền “bao luật”.
Theo điều tra, mức phí “bao luật” do nhóm này tự đặt ra lên tới 300.000 đồng/xe/ngày hoặc 3 triệu đồng/xe/tháng, kèm theo việc phát hành lô-gô đặc biệt có đèn LED hoặc lô-gô tròn với các ký hiệu như “BG19”, “Luật giao thông &ATGT” để dán lên phương tiện. Bình khẳng định rằng việc dán lô-gô này sẽ giúp xe “an toàn”, tránh bị kiểm tra, xử lý khi lưu thông.
Ngày 17/7, lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu, tang vật phục vụ điều tra. Bước đầu xác định, từ đầu năm 2025 đến nay, nhóm của Bình đã nhận tiền “bao luật” của nhiều chủ xe ở nhiều tỉnh thành khác nhau, thu lợi số tiền lớn.
Theo Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017, hành vi dùng thủ đoạn gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác là tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Với số tiền chiếm đoạt lớn, các đối tượng có thể phải đối diện mức án lên tới 20 năm tù hoặc chung thân, tùy theo giá trị tài sản và tính chất vụ án.
Vụ việc này tiếp tục cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo mới xuất hiện trên mạng xã hội, đồng thời cho thấy vai trò quan trọng của pháp luật trong việc bảo vệ người dân trước các hành vi phạm tội công nghệ cao.



