Theo hồ sơ vụ án, Phạm Công Danh (SN 1989, ngụ TPHCM) đã tự xưng là Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Bình Chánh, thậm chí còn sử dụng thẻ ngành công an giả để tạo niềm tin. Danh quen biết một số đối tượng trong giới chơi bời, trong đó có Nguyễn Thanh Phong, Đặng Quang Thái, Lê Tấn Khoa và Lương Đặng Toàn.
Cú điện thoại của Phong nhờ “giúp đỡ” sau khi bạn mình bị bắt vì sử dụng ma túy tại một khu du lịch ở thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, là khởi đầu cho một chuỗi lừa đảo tinh vi. Danh yêu cầu chuyển ngay 150 triệu đồng, hứa sẽ “lo cho người được thả”. Sự trùng hợp là hai người trong nhóm được thả sau đó (vì không liên quan), khiến niềm tin mù quáng càng được củng cố.

Danh liên tục yêu cầu chuyển tiền thêm, viện dẫn lý do "lo tại ngoại", "giảm án", "chạy điều tra nhẹ tội". Chỉ trong vài ngày, 400 triệu đồng, rồi tiếp tục nhiều khoản khác, nâng tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới 1,4 tỉ đồng.
Đến tháng 4/2024, nghi ngờ được dấy lên. Nhóm Phong phát hiện Danh không phải là công an. Bị yêu cầu trả lại tiền, Danh chỉ hoàn trả được 187 triệu đồng, phần còn lại đã tiêu xài, mua vàng, ô tô, trả nợ
Tại tòa, Phạm Công Danh bị tuyên phạt 14 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, buộc nộp lại toàn bộ số tiền chiếm đoạt để khắc phục hậu quả.