Giải quyết mâu thuẫn va quẹt xe bằng dao

(VOH) - Ngày 8/2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Trần Trí Đức (sinh năm 1997, ngụ quận Bình Tân) về tội “Giết người”.

Ảnh minh họa - Nguồn: Zing

Vào khoảng 17 giờ 30  ngày 2/9/2016, Trần Trí Đức điều khiển xe gắn máy chở bạn lưu thông trên đường Chiến Lược (phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân). Khi đến trước nhà số 146 đường Chiến Lược, Đức rẽ phải vào hẻm. Lúc này, phần đuôi xe của Đức va quẹt trúng bánh trước xe do Lý Trung Hiếu điều khiển đi cùng chiều. Dù không bị ngã xe cũng như xe không hư hỏng, nhưng Hiếu vẫn mắng chửi và nhặt đá ở bên đường ném Đức, xông vào dùng tay đánh Đức.

Trước tình thế này, Đức lấy con dao xếp trong túi xách của bạn xông đến đâm nhiều nhát vào người Hiếu. Hiếu bỏ chạy được vài mét thì té ngã, được người dân xung quanh đưa đi Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.

Sau khi gây án, Đức bỏ trốn. Đến ngày 9/9/2016, Đức ra cơ quan công an đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Do Hiếu bị tỷ lệ thương tật 29%, vết thương do Đức gây ra có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của nạn nhân nên Đức bị đề nghị truy tố về tội “Giết người”.