Dầu nhớt trôi nổi "hóa kiếp" thành dầu nhớt nổi tiếng

(VOH) - Ngày 9/2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Công an TPHCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Nguyễn Quang Minh (sinh năm 1980, Giám đốc Công ty TNHH dầu nhớt Quang Minh), Nguyễn Anh Sáng (sinh năm 1988, ngụ quận Bình Tân), Nguyễn Văn Sĩ (sinh năm 1988, ngụ quận Gò Vấp) cùng về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả”.

Liên quan trong vụ án, Nguyễn Văn Mạnh (sinh năm 1985, quê tỉnh Thanh Hóa) bị đề nghọ truy tố về tội “Buôn bán hàng giả”; Đinh Công Liêm (sinh năm 1993, quê tỉnh Bến Tre) bị đề nghị truy tố về tội “Sản xuất hàng giả”.

Ảnh minh họa - Nguồn: NĐT

Giữa tháng 7/2016, tổ công tác của Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (PC46) - Công an TPHCM bắt quả tang Mạnh đang điều khiển xe ô tô chở 30 thùng dầu nhớt giả nhãn hiệu một loại nổi tiếng chạy ra từ căn nhà số 175/111 đường số 14, phường 5 quận Gò Vấp. Khám xét căn nhà trên, lực lượng chức năng phát hiện Liêm đang chiết xuất dầu nhớt từ bồn chứa 5.000 lít sang các thùng dầu nhớt giả loại 18 kg/thùng.

Lúc này, Sĩ điều khiển xe ô tô chở khoảng 20 can nhựa màu xanh loại 30 lít/can chạy về địa điểm trên nên cũng bị bắt giữ. Ngay sau đó, Minh đến và cho biết căn nhà 175/111 đường số 14 do Minh thuê, đồng thời thừa nhận toàn bộ số hàng bị phát hiện là dầu nhớt Minh làm giả.

Tiếp tục khám xét một kho hàng trên đường Tân Sơn, phường 15, quận Tân Bình do Sáng thuê, cơ quan điều tra thu giữ số lượng lớn dầu nhớt giả các loại.

Kết quả điều tra cho thấy các bị can nằm trong đường dây sản xuất, vận chuyển, buôn bán dầu nhớt giả.