Đáng chú ý, ông Lê Đức Thọ – cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre – được giảm 7 năm tù, còn phải chấp hành 21 năm tù về hai tội danh: nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Theo hồ sơ vụ án, năm 2016, dù biết Công ty Xuyên Việt Oil không đủ điều kiện được cấp phép kinh doanh xăng dầu, ông Nguyễn Lộc An – cựu Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) – vẫn đề xuất để ông Đỗ Thắng Hải (cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương) ký cấp phép, sau khi nhận hối lộ từ giám đốc công ty này là bà Mai Thị Hồng Hạnh.
Tương tự, năm 2021, ông Hoàng Anh Tuấn – cũng là cựu Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước – đã hướng dẫn doanh nghiệp hợp thức hóa hồ sơ xin cấp lại giấy phép và bỏ qua việc kiểm tra điều kiện cần thiết, nhằm nhận tiền từ bà Hạnh.
Sau khi được cấp phép, bà Hạnh lợi dụng quyền thu hộ và sử dụng Quỹ bình ổn giá (BOG) tại Xuyên Việt Oil để chiếm dụng 219 tỷ đồng.
Bà này còn cố ý không nộp khoản thuế bảo vệ môi trường từ hoạt động kinh doanh xăng dầu vào ngân sách nhà nước, gây thất thoát lên đến 1.244 tỷ đồng.
Ngoài ra, bà Hạnh đã chi tiền hối lộ nhiều cán bộ để được làm ngơ sai phạm, trong đó có ông Đặng Công Khôi (cựu Phó cục trưởng Cục Quản lý giá – Bộ Tài chính), ông Lê Duy Minh (cựu Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM) và ông Phan Kiến Anh (cựu Giám đốc Chi nhánh phân phối lọc dầu Nghi Sơn).
Đáng chú ý, bà Hạnh nhiều lần biếu quà và tài sản có giá trị lớn cho ông Lê Đức Thọ để được ưu ái trong việc vay tín dụng với tỉ lệ tín chấp cao.
Khi ông Thọ giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, ông đã tác động để Xuyên Việt Oil được duyệt hạn mức tín dụng 5.000 tỷ đồng.
Hội đồng xét xử phúc thẩm đã đưa ra mức hình phạt cho bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh: 28 năm tù (giảm 2 năm so với sơ thẩm); Nguyễn Thị Như Phương (Phó giám đốc Xuyên Việt Oil): 5 năm tù (giảm 1 năm); Lê Đức Thọ: 21 năm tù (giảm 7 năm); Trần Duy Đông và Hoàng Anh Tuấn: cùng 5 năm tù (giảm 2 năm); Lê Duy Minh: 4 năm 6 tháng tù (giảm 1 năm 6 tháng); Nguyễn Lộc An: 4 năm tù (giữ nguyên án sơ thẩm).


