Ngày 11/4, TAND TPHCM tuyên án sơ thẩm đối với 13 bị cáo trong vụ án sai phạm nghiêm trọng tại Trung tâm Dạy nghề lái xe Sài Gòn, Công ty TNHH Phát triển Giáo dục và Dạy nghề 3T cùng một số cán bộ thuộc Sở Giao thông Vận tải và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai.
Hội đồng xét xử xác định bị cáo Hồ Đình Thái Hòa (cựu giám đốc Trung tâm và Công ty 3T) là người giữ vai trò chủ mưu, chỉ đạo việc hợp thức hóa các điều kiện đào tạo để qua mặt cơ quan chức năng, từ đó chiêu sinh trái phép hàng chục ngàn học viên học lái xe.

Từ hành vi trên, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Hòa 13 năm 6 tháng tù giam về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Ngoài án phạt, bị cáo còn bị buộc nộp lại hơn 119 tỉ đồng thu lợi bất chính từ hành vi phạm tội.
Kết quả điều tra và quá trình xét xử cho thấy, ông Hòa đã chỉ đạo nhiều bị cáo khác giả mạo điều kiện về xe tập lái, phòng học, giáo viên và sân tập tại Trung tâm Dạy nghề lái xe Sài Gòn. Từ đó, trung tâm này được Sở GTVT tỉnh Đồng Nai cấp phép đào tạo trái quy định.
Trong giai đoạn từ năm 2018 đến 2021, trung tâm đã tuyển sinh tổng cộng 63.458 học viên với số tiền học phí thu về lên đến 618 tỉ đồng. Trong số đó, có 39.021 học viên được cấp chứng chỉ sơ cấp nghề trái pháp luật, tương ứng số tiền 377 tỉ đồng.
Các bị cáo khác từng giữ vai trò phó giám đốc Trung tâm như Đặng Thái Hân, Trần Anh Xuân, Bùi Thị Bích Thỏa, Nguyễn Thị Thu Giang... được xác định đã làm theo chỉ đạo của bị cáo Hòa, ký hợp đồng tuyển dụng giáo viên và hợp thức hóa hồ sơ cho các lớp đào tạo.
Tòa tuyên phạt bị cáo Hân 11 năm 6 tháng tù, bị cáo Xuân 8 năm 6 tháng tù, bị cáo Thỏa và bị cáo Giang cùng nhận mức án 9 năm 6 tháng tù. Khi nghe mức án, bị cáo Giang ngất xỉu ngay tại phòng xử và được lực lượng cảnh sát tư pháp hỗ trợ đưa ra ngoài để chăm sóc y tế.
Một số bị cáo là cán bộ thuộc Sở GTVT tỉnh Đồng Nai cũng bị xử lý hình sự. Trong đó, bị cáo Dương Văn Đông (cựu phó giám đốc Sở) bị tuyên 6 năm tù vì không thực hiện chức năng kiểm tra điều kiện đào tạo nhưng vẫn phê duyệt kế hoạch đào tạo của trung tâm.
Các cán bộ còn lại tại Sở GTVT và Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đồng Nai bị xác định thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra điều kiện thực tế của Trung tâm Dạy nghề lái xe Sài Gòn, tạo điều kiện để trung tâm tuyển sinh và cấp chứng chỉ trái pháp luật.
Tòa tuyên phạt các bị cáo còn lại từ 3 năm tù treo đến 6 năm 6 tháng tù giam, tùy theo vai trò và mức độ vi phạm. Trong đó có hai bị cáo được tuyên cho hưởng án treo là Phạm Minh Quân (cựu chuyên viên Sở GTVT tỉnh Đồng Nai) và Nguyễn Thị Mộng Thu (cựu phó giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đồng Nai).