Hòa bị cáo buộc hưởng lợi hơn 118 tỷ đồng, trong tổng số hơn 618 tỷ đồng thu từ học viên.
Theo kết luận điều tra, từ năm 2022, Hồ Đình Thái Hòa đã tổ chức mô hình đào tạo lái xe sai quy định, cụ thể: Kêu gọi cá nhân bên ngoài đưa xe tập lái, tự tuyển sinh và đào tạo. Cho "mượn" tư cách pháp nhân của trung tâm để hợp thức hóa học viên. Hợp thức hóa điều kiện chuyên môn kỹ thuật về sân tập, phòng học, giáo viên…
Kết quả, Trung tâm DNLX Sài Gòn đã tuyển sinh 63.458 học viên, thu về hơn 618 tỷ đồng tiền học phí.
Trong đó: 4.156 học viên do trung tâm trực tiếp tuyển sinh, thu 39 tỷ đồng.
59.302 học viên còn lại, Hòa bắt tay với các cá nhân bên ngoài, hợp thức hóa điều kiện đào tạo, thu hơn 578 tỷ đồng.
Tuy nhiên, chỉ 119 tỷ đồng được nộp về trung tâm, số còn lại 459 tỷ đồng bị giữ lại để chi cho việc đào tạo không chính thức. Hồ Đình Thái Hòa hưởng lợi cá nhân 118 tỷ đồng.
Theo Sở Giao thông vận tải (GTVT) tỉnh Đồng Nai, trung tâm này đã tổ chức thi sát hạch và cấp giấy phép lái xe cho 34.760 học viên. Hiện chưa phát hiện sai phạm trong quá trình sát hạch, cấp bằng cho những người này.
Tuy nhiên, 4.261 học viên thi trượt vẫn đang chờ thi lại.
Đáng chú ý, 24.437 học viên khác chưa được cấp chứng chỉ sơ cấp nghề nhưng vẫn bị đưa vào danh sách đào tạo.
Bộ Công an đã kiến nghị Bộ GTVT chỉ đạo rà soát, yêu cầu Sở GTVT tỉnh Đồng Nai phối hợp với trung tâm bổ sung nội dung đào tạo đúng quy định.
Quá trình điều tra, Bộ Công an đã ủy thác cho công an 11 huyện, thành phố thuộc tỉnh Đồng Nai lấy lời khai của 21.462 học viên trong số 39.021 học viên đã được cấp chứng chỉ sơ cấp nghề.
7.139 học viên khai báo: chỉ tự học lý thuyết, không học thực hành tại trung tâm hoặc học nhưng không đủ thời gian theo quy định.
1.575 học viên đã gửi đơn đến cơ quan điều tra, đề nghị được hoàn lại tiền vì chưa thi tốt nghiệp, chưa được cấp chứng chỉ sơ cấp nghề hoặc thi sát hạch nhưng không đạt.
Các học viên đã đậu kỳ thi sát hạch không có khiếu nại, khẳng định đã thi đúng quy định.
Hồ Đình Thái Hòa thừa nhận hành vi phạm tội và đã nộp 2,1 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.
Cơ quan điều tra kê biên 6 bất động sản liên quan đến bị can.
Phong tỏa 55% phần vốn góp của Hòa tại Công ty TNHH Phát triển giáo dục và dạy nghề 3T (Công ty 3T).
Phong tỏa tài khoản ngân hàng hơn 39 tỷ đồng của Công ty 3T.
Ngăn chặn giao dịch 2 bất động sản và giao dịch chuyển nhượng vốn góp tại Công ty 3T liên quan đến Hòa.
Hiện vụ án vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.



