Hà Nội: Phá đường dây cá độ bóng đá 50 tỷ đồng mùa World Cup

(VOH) – Ngày 1/12, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự 8 nghi phạm về hành vi "tổ chức đánh bạc" và "đánh bạc".

Hai nghi phạm bị điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc là Trần Nguyễn Khương Duy (20 tuổi, trú tại TP.HCM), Bùi Thế Toản (31 tuổi, trú tại Phú Lương, Hà Đông).

Sáu nghi phạm bị điều tra về hành vi đánh bạc: Dương Tuấn Anh (21 tuổi, trú tại TP.HCM), Ngô Đăng Quyết (39 tuổi), Đặng Công Quý (35 tuổi), Nguyễn Văn Tùng (31 tuổi), Nguyễn Văn Tân (51 tuổi), Tưởng Văn Vân (38 tuổi, cùng trú tại Hà Nội).

Xem thêmHuế: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá hơn 30 tỷ đồng

Hà Nội: Phá đường dây cá độ bóng đá 50 tỷ đồng mùa World Cup 1
Các nghi phạm tại cơ quan điều tra. 

Qua công tác nắm tình hình, lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an quận Hà Đông phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua trang web bong88.com.

Công an quận Hà Đông đã chỉ đạo các lực lượng đấu tranh, triệt phá đường dây này.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy nhóm này do Trần Nguyễn Khương Duy điều hành, quản lý tài khoản đại lý cấp Master. Sau đó chia thành nhiều tài khoản cấp đại lý cho Bùi Thế Toản quản lý.

Trong thời gian hoạt động, các nghi phạm đã thu hút được nhiều con bạc tại địa bàn Hà Nội và TPHCM tham gia.

Đến thời điểm bị phát hiện, qua khai thác cơ sở dữ liệu, lực lượng chức năng xác định số tiền các nghi phạm giao dịch cá cược trên 50 tỷ đồng.

Công an quận Hà Đông đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục điều tra mở rộng vụ án,để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.