Huế: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá hơn 30 tỷ đồng

(VOH) – Bằng các biện pháp nghiệp vụ Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng với số tiền hơn 30 tỷ đồng.

Theo thông tin ban đầu, phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế phát hiện một tài khoản cao cấp của một trang web đánh bạc trên mạng có số tiền cá cược hơn 28 tỷ đồng.

Sau khi thu thập chứng cứ, lực lượng công an xác định chủ tài khoản này là Lê Bảo Nguyên (38 tuổi, trú tại phường Hương Sơ, TP Huế) và Nguyễn Thanh Lâm (35 tuổi, trú tại phường An Đông, TP Huế).

Xem thêmLai Châu: Bắt đối tượng mua bán trái phép 40 bánh heroin

Huế: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá hơn 30 tỷ đồng 1
Lực lượng chức năng đọc lệnh khởi tố vụ án, bắt tạm giam người liên quan đến đường dây đánh bạc. 

Bước đầu xác định, sau khi nhận tài khoản đánh bạc từ Nguyên, Lâm đã phân chia thành 19 tài khoản con làm “đại lý cấp dưới” gồm Trần Văn Bên Em (36 tuổi), Nguyễn Hoàng Bảo Nghĩa (32 tuổi), N.T.M. L (36 tuổi), H.T.N. (32 tuổi, cùng trú tại TP.Huế) để tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá, đặc biệt mùa World Cup 2022.

Qua trích xuất dữ liệu điện tử từ thiết bị, máy móc phục vụ đánh bạc và tổ chức đánh bạc thu được tại nhà các đối tượng, lực lượng công an xác định, tại thời điểm bắt giữ, đường dây này đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc với tổng số gần 1,8 triệu điểm, tương đương 30 tỷ đồng.

Hiện cơ quan chức năng Thừa Thiên - Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giữ những người liên quan và tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ đường dây cá độ bóng đá qua mạng này.