Hai lần kháng cáo bất thành, Chủ tịch công ty nhận án tù vì phá rừng

Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Nông lâm sản Phúc Phong Gia Lai cùng hai thuộc cấp bị tuyên án tù vì chỉ đạo phát dọn, khai thác trái phép hơn 3ha rừng tự nhiên.

Ngày 18/7, TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên án đối với ông Lê Hoàng Phúc (71 tuổi, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Nông lâm sản Phúc Phong Gia Lai) mức án 3 năm 8 tháng tù về tội “Hủy hoại rừng”. Hai bị cáo cùng tội danh là Lục Văn Khoa (55 tuổi) và Lê Văn Tuyển (38 tuổi) lần lượt lĩnh án 2 năm 6 tháng và 2 năm 4 tháng tù. Ngoài ra, ba bị cáo còn bị buộc bồi thường hơn 365 triệu đồng cho Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Sông Ba.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2017, Công ty Phúc Phong do ông Phúc làm Chủ tịch đã lập hồ sơ xin thuê đất trồng rừng tại huyện Krông Pa, Gia Lai. Tuy nhiên, khi dự án còn đang chờ UBND tỉnh cấp quyết định cho thuê đất, công ty này đã cho phát dọn thực bì vượt phạm vi cho phép, xâm hại đến 30.000m² rừng tự nhiên, bất chấp cảnh báo của Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Sông Ba.

base64-1734183969601478683876a
Lê Hoàng Phúc (chống gậy) cùng 2 bị cáo trong phiên tòa hôm nay - Nguồn: Vnexpress

Quá trình điều tra xác định, hơn 101m³ gỗ các loại như bằng lăng, cà chít, cơ nia… đã bị khai thác trái phép, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 365 triệu đồng. Hành vi này vi phạm nghiêm trọng quy định về bảo vệ rừng và quản lý tài nguyên thiên nhiên.

Theo Điều 243 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), hành vi hủy hoại rừng với diện tích lớn, gây hậu quả nghiêm trọng, có thể bị phạt tù từ 3 đến 10 năm. Trong trường hợp phạm tội có tổ chức hoặc gây thiệt hại lớn, mức phạt còn có thể cao hơn, đồng thời bị buộc bồi thường toàn bộ thiệt hại.

Các bị cáo đều kháng cáo nhiều lần, cho rằng mình căn cứ vào bản đồ được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và đề nghị trả hồ sơ điều tra lại do vi phạm tố tụng. Tuy nhiên, HĐXX xác định bản đồ sử dụng làm căn cứ chưa được cấp thẩm quyền phê duyệt, dự án trồng rừng vẫn chưa có quyết định giao đất nên việc phát dọn, khai thác rừng là trái quy định pháp luật. Tòa phúc thẩm nhận định cấp sơ thẩm đã xác định đúng tính chất, mức độ, bác toàn bộ kháng cáo.

Vụ án là bài học cảnh tỉnh cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực nông lâm nghiệp về trách nhiệm tuân thủ pháp luật trong bảo vệ tài nguyên rừng – nguồn tài sản quốc gia quan trọng.

Bình luận